Tai nạn giao thông sẽ giảm vào năm 2012

Đó là một trong những khẳng định của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại buổi họp báo về tình hình giao thông quý 3 diễn ra tại Bộ GTVT sáng 5/10.

Tại buổi họp báo, ngoài vấn đề ùn tắc, tai nạn giao thông, nhiều vấn đề “nóng” liên quan đến an toàn giao thông, cơ sở hạ tầng giao thông cũng đã được Bộ trưởng thẳng thắn trao đổi.

Theo thống kê từ Bộ GTVT, trong 8 tháng đầu năm 2011, cả nước đã xảy ra 8.984 vụ TNGT, làm chết 7.550 người, bị thương 6.908 người. So với cùng thời kỳ năm 2010, đã giảm được 121 vụ tai nạn, song số người chết tăng 43 người, bị thương tăng tới 184 người.

Cùng với đó, số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tiếp tục tăng nhanh, chỉ riêng trong tháng 8 năm 2011, ôtô đăng ký mới là 14.735 chiếc; môtô là 267.425 chiếc. Tổng số phương tiện cơ giới đăng kyá́ lưu hành tính đến tháng 8 năm 2011 là 35.216.790 chiếc, trong đó ôtô hơn 1,8 triệu chiếc và môtô hơn 33 triệu chiếc.

Thừa nhận các vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây có chiều hướng phức tạp hơn, nghiêm trọng hơn song Bộ trưởng khẳng định: “Nếu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, toàn bộ người dân vào cuộc và các cơ quan báo chí vào cuộc thì sẽ thành công, tôi tin tai nạn sẽ phải giảm vào năm 2012”

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2011/10/157482.cand