Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bình Thuận

Vào lúc 14 giờ 40 hôm qua 9.6, trên QL 1A, tại Km 1754 + 300, thuộc xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra làm 4 người chết tại chỗ và 38 người bị thương, trong đó có 9 người bị thương rất nặng.

Theo Công an huyện Hàm Tân, chiếc xe khách loại 45 chỗ của Trung tâm Quê Hương biển số 85N-0601 (tỉnh Ninh Thuận) chạy từ TP.HCM về Phan Rang, đến đoạn đường này đã phóng nhanh và lấn sang trái, đâm vào hông chiếc xe khách 53S-4485 đang lưu thông ngược chiều, sau đó đâm trực diện vào chiếc xe khách 17K-5949 đang chạy ngay phía sau xe 53S-4485. Tai nạn xảy ra làm tài xế và 3 người khách trên xe 85N-0601 chết tại chỗ. Hai chiếc xe khách biển số 17K-5949 (do tài xế Nguyễn Duy Khang, 36 tuổi, ở Quỳnh Phụ, Thái Bình điều khiển) và xe 85N-0601 bị bẹp nát đầu. Chiếc xe 53S-4485 (do tài xế Nguyễn Trọng Phúc, 40 tuổi điều khiển) lật xuống ruộng và móp hông bên trái xe. Có mặt tại hiện trường, đại tá Trần Sỹ Tá - Phó giám đốc Công an Bình Thuận cho biết đã huy động hết các lực lượng CSGT của tỉnh và huyện để giải tỏa ách tắc giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh đã huy động gần 10 xe cứu thương của các bệnh viện trong tỉnh đến hiện trường chở người bị thương về Bệnh viện Hàm Tân, Bệnh viện An Phước và Bệnh viện tỉnh Bình Thuận để cấp cứu. Được biết, địa điểm này cũng chính là nơi xảy ra vụ tai nạn ngày 1.6.2008, làm 15 người chết tại chỗ. Quốc Hanh

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201024/20100609191027.aspx