Tai nạn đường sắt: Hơn 300 khách đi ô tô vào Huế

Sau vụ tai nạn tại Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế), do đường sắt đang hư hỏng, hơn 300 hành khách đã được chuyển tải bằng ôtô vào Huế.

Như đã thông tin, vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại Km738+245 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế giữa tàu SE2 chạy hướng từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội với xe chở đá, làm chết 3 người, bị thương nhiều người.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt

Theo lãnh đạo ngành đường sắt, ngoài đoàn tàu SE2 gặp nạn bị kẹt lại, đêm qua còn đoàn tàu SE4 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội phải tạm dừng lại ga Lăng Cô. Toàn bộ hành khách đã được vận chuyển bằng đường bộ đến ga Huế để chuyển tiếp lên tàu khác ra Bắc.

Bà Phùng Thị Lý Hà - Phó tổng giám đốc công ty Vận tải đường sắt Hà Nội thông tin: “Vụ tai nạn khiến một số chuyến tàu tiếp sau bị ảnh hưởng. Tất cả những hành khách trên tàu bị nạn đã được đưa về nhà ga trung tâm Huế hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi. Dự kiến trong sáng nay (21/2), đường sắt mới được khắc phục xong và thông tuyến. Hiện tại, vẫn chưa thống kê được thiệt hại về người cũng như phương tiện và số chuyến tàu bị ảnh hưởng”.

Khoảng 200 công nhân được tăng cường đến hiện trường, cố gắng hoàn thành sửa chữa đoạn đường sắt hư hỏng ngay trong đêm. Ảnh Lê Hiếu.

Theo bà Phùng Thị Lý Hà, vụ tai nạn xảy ra đã khiến cho tàu SE4 phải dừng đỗ lại tại Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế), do đường sắt đang hư hỏng sau vụ va chạm nên không thể di chuyển được. Tổng công ty Đường sắt đã sử dụng ô tô để chuyển tất cả các hành khách trên chuyến tàu SE2 gặp nạn vào Huế, để những hành khách này kịp lên tàu về Hà Nội.

“Các hành khách trên tàu SE2 và SE4 đã lên tàu ra Hà Nội vào lúc 20h30. Người của ngành đường sắt đã chia sẻ đến từng hành khách, mong họ thông cảm. Chúng tôi cũng bố trí mời hành khách ăn đêm miễn phí. Tổng số hai tàu khoảng hơn 300 hành khách. Tổng công ty Đường sắt cũng đã bố trí phương tiện truyền tải trong sáng 21/2 trong trường hợp đường sắt vẫn chưa thông", bà Phùng Thị Lý Hà cho biết thêm và mong hành khách chia sẻ với ngành đường sắt.

Hành khách được đưa vào Huế sau vụ tai nạn. Ảnh: Lê Hiếu.

Ngay trong đêm, ông Nguyễn Ngọc Đông – Thứ trưởng Bộ GTVT đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cũng trong đêm qua, ngành đường sắt đã huy động khoảng 200 công nhân được tăng cường đến hiện trường, cố gắng hoàn thành sửa chữa đoạn đường sắt hư hỏng ngay trong đêm.

Biện pháp trước mắt là cẩu, đưa các toa tàu bị lật ra ngoài, sửa thay thế lại các ray tàu để nhanh chóng cho thông tuyến đường sắt./.

Phi Long/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tai-nan-duong-sat-hon-300-khach-di-o-to-vao-hue-595779.vov