Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Ninh Thuận

Vào lúc 5h ngày 27/5, trên Quốc lộ 1A - đoạn qua huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người chết tại chỗ, 13 người bị thương.

Những người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận. Xe khách 45 chỗ, biển số 53S-4424 do tài xế Phan Đình Thành, sinh năm 1980, trú tại tỉnh Bình Dương điều khiển chạy hướng Tp.HCM đi Phan Rang - Ninh Thuận, trên xe chở đoàn giáo viên của Trường THPT Trần Quốc Đại, Gò Dầu (Tây Ninh) đi tham quan, đã bị lật tại km 1587 + 400 quốc lộ 1A, thuộc thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ba người chết tại chỗ gồm anh Trần Tuấn Anh, sinh năm 1980; vợ Đặng Thu Tâm, sinh năm 1980 và con gái 10 tháng tuổi. Ngoài ra, 13 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, 3 người bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận điều tra làm rõ. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần (từ 20/5/2010 đến 27/5/2010, trên địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 4 người và bị thương 15 người. Tác giả : Hữu Tầm

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/tai_nan_dac_biet_nghiem_trong_tai_ninh_thuan_1a260319fc.html