Tái hiện 10 trận đánh, chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử VN

(LĐO) - 10 trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc đã được giới thiệu tại triển lãm “Những trận đánh, chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử VN” chiều 4.10.

Chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Bảo tàng lịch sử quân sự VN phối hợp với Sở VHTTDL Hà Nội tổ chức triển lãm trên nhằm giới thiệu những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua biết bao cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…”. 10 trận đánh, chiến dịch tiêu biểu được giới thiệu trong triển lãm này là trận Bạch Đằng (năm 938), trận Như Nguyệt (năm 1077), trận Đông Bộ Đầu (1258), trận Bạch Đằng (1288), trận Chi Lăng – Xương Giang (1427), trận Rạch Gầm – Xoài Mút (1785), trận Ngọc Hồi – Đống Đa (1789), chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), trận Điện Biên Phủ trên không (1972), chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). Với hơn 500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, trong đó có nhiều hiện vật gốc lần đầu tiên được trưng bày, triển lãm đã phản ánh nghệ thuật đánh giặc tài tình, sáng tạo của cha ông ta, qua đó giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời đưa đến cho khách tham quan hình ảnh một đất nước Việt Nam nhỏ bé nhưng gan góc, kiên cường, đã đánh bại các thế lực ngoại bang hùng mạnh qua các thời đại. Triển lãm có sự tham gia của các bảo tàng địa phương như Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh… PV laodong.com.vn xin giới thiệu một số hình ảnh tại triển lãm: Bạch Dương

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/tai-hien-10-tran-danh-chien-dich-noi-tieng-trong-lich-su-vn/15411