Tài chính 24h: Điều khủng khiếp nhất của vàng sắp đến?

Giá vàng thế giới lao dốc ở mức chưa từng có trong 3 năm qua. Cú lao dốc thực sự bất ngờ nhưng giới quan sát lo ngại điều kinh khủng nhất còn ở phía trước.

Ảnh minh họa.

Giảm chưa từng có, lỗ 5 triệu/lượng: Điều khủng khiếp của vàng

Có rất nhiều dự báo trái chiều được đưa ra với vàng. Nhiều dự báo cho thấy, vàng có thể tăng lên tới 60 triệu đồng/lượng (quy đổi), thậm chí 100 triệu đồng. Gần đây nhất, hồi cuối tháng 9, Citigroup dự báo vàng có thể lên 1.425 USD/ounce ngay trong quý 4/2016, tương đương khoảng 38,3 triệu đồng/lượng bởi… Donald Trump.

Do vậy, cú giảm giá chưa từng có trong 3 năm qua vào rạng sáng ngày 5/10 trên thị trường thế giới thực sự là một bất ngờ với nhiều người. Lần đầu tiên kể từ khi nước Anh bỏ phiếu rút khỏi EU (Brexit) hồi cuối tháng 6, giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 1.300 USD/ounce. (Xem tiếp)

Siết chặt điều kiện ngân hàng đầu tư ngoài ngành

Ban soạn thảo dự thảo thông tư trên cho hay, dựa trên các quy định của luật và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, ba nhóm này gồm: công ty con, công ty liên kết và đầu tư thương mại.

Theo các quy định hiện hành, đặc biệt tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010, các tổ chức tín dụng buộc phải thành lập các công ty con để chuyên biệt hóa, độc lập hơn và giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của ngân hàng mẹ trong các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, tín dụng tiêu dùng, trung gian thanh toán…

Ở hình thức công ty con, các tổ chức tín dụng góp vốn với tỷ lệ sở hữu trên 50%, thậm chí 100% và có quyền chi phối. (Xem tiếp)

Khó đòi tiền tiết kiệm “bốc hơi”?

Trình bày của bà Nguyễn Thị Trinh gửi đến báo Tiền Phong cho biết, bà là khách hàng lâu năm của Ngân hàng TMCP Việt Á. Ban đầu, bà gửi nhiều sổ tiết kiệm với số tiền khác nhau theo hình thức góp nhặt, có bao nhiêu gửi bấy nhiêu. Năm 2010, bà gộp các sổ tiết kiệm lại. Đến thời điểm tháng 5/2011, bà có 2 cuốn sổ tiết kiệm tại ngân hàng này. Cuốn thứ nhất số 1502000001250337(gọi tắt 125) được lập ngày 26/8/2010 với số tiền là 70.000USD gia hạn lần 1 ngày 26/11/2010 và gia hạn lần hai vào ngày 26/2/2011. Cuốn thứ 2 mang số 1501000002600337 (sổ 260), số tiền gốc là 70.985,81 USD, ngày gửi là 29/1/2011, đã gia hạn 1 lần vào ngày 29/4/2011.

Tuy nhiên, vào ngày 26/5/2011, khi đến kỳ đáo hạn cuốn sổ tiết kiệm thứ nhất mang số 125, có số tiền gốc là 70.000 USD, bà Trinh ra ngân hàng làm thủ tục gia hạn thì bị ngân hàng từ chối với lý do, sổ tiết kiệm của bà đã được tất toán vào ngày 29/1/2011. Lúc này, bà Trinh mới tá hỏa. Sổ tiết kiệm vẫn nằm trong tay, bà chưa hề làm thủ tục tất toán bất cứ cuốn sổ tiết kiệm nào, vì sao ngân hàng lại trả lời bà như thế? (Xem tiếp)

Hàng loạt giáo viên bị “xén” tiền bảo hiểm

Thầy Phan Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: vụ việc đóng thiếu bảo hiểm của giáo viên, cán bộ được phát hiện vào năm 2013.

Thời điểm này, hiệu trưởng nhà trường là thầy Lê Vinh, nay đã chuyển công tác qua trường THPT Lê Quý Đông. Qua rà soát, nhà trường phát hiện có 154 người bị đóng chênh bảo hiểm xã hội thấp hơn so với mức lương. Việc này khiến các giáo viên, cán bộ nhà trường hết sức bất bình. Theo thầy Hùng, nhà trường đã nỗ lực giải quyết cho 94 trường hợp. Đến năm 2015 rà soát lại vẫn còn thêm 60 trường hợp.

Một giáo viên bức xúc: “Tôi hưởng lương ở bậc 8, hàng tháng vẫn bị trừ tiền BHXH theo hệ số bậc lương này. Nhưng thực tế trong bảo hiểm chỉ đóng theo bậc 7 nhiều năm liền”. Thậm chí, nhiều giáo viên hưởng bậc lương cao nhưng đóng trong bảo hiểm chỉ ở hệ số bậc 2. Sự chênh lệch này ảnh hưởng tới quyền lợi nên các giáo viên, cán bộ rất bất bình. Họ cũng thắc mắc nguồn tiền chênh lệch đó nằm ở đâu. (Xem tiếp)

Dự trữ ngoại hối tăng là “gánh nặng” cho Ngân hàng Nhà nước?

Trong những năm qua, đặc biệt 8 tháng đầu 2016, thị trường ngoại hối và tỷ giá khá ổn định cùng với nguồn cung ngoại tệ dồi dào (cán cân thanh toán tổng thể thặng dư cao, nguồn vốn FDI, ODA giải ngân tăng khá, kiều hối về nhiều) giúp NHNN mua được lượng lớn ngoại tệ, liên tục gia tăng dự trữ ngoại hối lên mức kỷ lục.

Năm 2011 quy mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam chỉ còn 7 tỷ USD, đến tháng 4/2014 đạt trên 35 tỷ USD, khoảng tháng 7/2015 lên 37 tỷ USD. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết 9 tháng qua NHNN đã mua vào 11 tỷ USD, nâng dự trữ ngoại hối lên hơn 40 tỷ USD. Ngoại tệ dự trữ được NHNN mua chủ yếu từ các tổ chức tín dụng, tổ chức quốc tế và Kho bạc Nhà nước . (Xem tiếp)

3 ngân hàng 0 đồng: Ngày ấy – bây giờ

Ngân hàng Xây dựng (VNCB) là ngân hàng đầu tiên bị NHNN mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần với giá 0 đồng vào ngày 2/2/2015.

VNCB tiền thân là Ngân hàng Đại Tín (TrustBank). Tại thời điểm cuối năm 2012 khi ngân hàng đã được liệt kê vào danh sách 9 ngân hàng yếu kém và bị kiểm soát, TrustBank lỗ lũy kế 8.765 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 5.711 tỷ đồng. Đến cuối năm 2013, con số lỗ lũy kế lên 11.348 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 8.293 tỷ đồng. Đến cuối năm 2014, phần vốn chủ sở hữu âm tới hơn 24.000 tỷ và lỗ lũy kế 27.000 tỷ đồng. (Xem tiếp)

Ngân hàng Quân đội được tăng vốn điều lệ lên 17.127 tỷ đồng

NHNN vừa chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tăng vốn điều lệ từ 16.311,8 tỷ đồng lên 17.127,4 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của ngân hàng thông qua hồi tháng 4.

NHNN yêu cầu MB thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, ngân hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). (Xem tiếp)

Bộ Công an lên tiếng về những rủi ro khi kinh doanh tiền ảo

Đây là mô hình “cho nhận tài chính” hoạt động nhận tiền gửi có trả lãi và hoa hồng khi giới thiệu được thêm người tham gia. Tiền không được đưa vào sản xuất kinh doanh để tạo lợi nhuận, mà chỉ lấy của những người tham gia sau trả cho những người tham gia trước đó.

Những người tham gia phải tích phải cực giới thiệu được thêm người mới tham gia để được hưởng hoa hồng, hoa hồng được trả theo mô hình đa cấp. Khi không có người mới tham gia hệ thống, hệ thống sẽ không có tiền cho đi và số khách hàng đã cho đi và đang chờ nhận tiền về sẽ không được nhận lại. (Xem tiếp)

LINH LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/tai-chinh-24h-dieu-khung-khiep-nhat-cua-vang-sap-den-2053383.html