Tài chính 24h: 5 năm sau ngày bầu Kiên bị bắt, ACB 'vượt bão' ra sao?

Đúng ngày này 5 năm về trước (21/8/2012), cả thị trường tài chính bỗng rúng động bởi tin ông Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB, bị bắt giam.

Ông Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB.

ACB ra sao 5 năm sau biến cố bầu Kiên?

Thống kê cũng cho thấy, chỉ sau 2 ngày thị trường chứng khoán niêm yết của Việt Nam “bốc hơi” trên 49.200 tỷ đồng, tương đương trên 2,3 tỷ USD.

Trong khi đó, cổ phiếu ACB cũng giảm trên 13% sau 2 phiên, xuống còn 22.500 đồng/cổ phiếu tính đến ngày 22/8. Bên cạnh đó, giá trị vốn hóa thị trường đã “bốc hơi” gần 3.200 tỷ đồng (152 triệu USD).

Sóng gió liên tiếp ập đến ACB sau đó khi ông Lý Xuân Hải – nguyên Tổng giám đốc, ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT cùng ba Phó Chủ tịch HĐQT lần lượt từ nhiệm và bị khởi tố. (Xem tiếp)

Đề xuất tăng thuế VAT: So sánh thuế Việt Nam với châu Âu là “khập khiễng”

Được mời đến cuộc họp của Bộ Tài chính, ông Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết ý kiến cá nhân ông là Bộ Tài chính chưa thực sự muốn nghe ý kiến của từng chuyên gia.

“Từ những lý lẽ của Bộ Tài chính đưa ra, tôi nói thẳng là chưa thuyết phục, với 1 đổi mới, cải cách lớn như vậy nhưng đề án Bộ Tài chính gửi cho chuyên gia sơ sài”, ông Long nói.

Cũng theo ông Long, lý lẽ tăng thuế giá trị gia tăng được Bộ Tài chính đưa ra chưa thuyết phục vì cho rằng nợ công, bội chi ngân sách tăng cao, thuế nhập khẩu giảm, xu thế các nước đánh thuế gián thu hơn trực thu, và thuế thu nhập cá nhân có xu hướng giảm… (Xem tiếp)

Giảm lãi suất phải trông nhiều bề

Tại Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 7 mới đây, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều hành giảm lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô (KTVM), lạm phát và thị trường tiền tệ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh (SXKD), qua đó góp phần phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%.

Trước đó, Báo cáo của Tổ Công tác của Thủ tướng cũng cho rằng, khi các yếu tố của thị trường cho phép, NHNN xem xét tiếp tục các giải pháp để hạ lãi suất. Báo cáo tình hình kinh tế tháng 7/2017 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) nhận định, đang có các yếu tố hỗ trợ từ phía trong nước và quốc tế cho việc giảm lãi suất những tháng cuối năm như áp lực từ phía tỷ giá không quá lớn (đồng USD đã giảm hơn 7% so với đầu năm và khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay hiện xuống dưới 50%); Lạm phát nhiều khả năng đạt dưới mục tiêu Quốc hội đề ra (4%); Việc phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) 5 tháng còn lại của năm 2017 chỉ còn khoảng 25% kế hoạch trong khi lợi suất các kỳ hạn đã giảm 0,2-0,3 điểm % so với thời điểm cuối tháng 6 và thấp hơn khoảng 1% so với cùng kỳ 2016 giúp giảm bớt áp lực với lãi suất… (Xem tiếp)

Trái phiếu niêm yết bằng bitcoin

Theo Russia Today, bước đi này có thể giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi tiền ảo được pháp luật chấp nhận là một loại tài sản tài chính. Công ty có trụ sở ở Tokyo phát hành trái phiếu kỳ hạn ba năm có giá trị 200 bitcoin, đáo hạn vào ngày 10/8/2022, cho một hãng khác trong tập đoàn Fisco.

Giám đốc sản phẩm Masayuki Tashiro của hãng Fisco cho hay doanh nghiệp dự định thử nghiệm hướng đi đầy tiềm năng, đó là trở thành công cụ gây quỹ hiệu quả qua trái phiếu bitcoin. Trái phiếu bitcoin hiện có vị trí chưa rõ ràng vì hiện theo luật, chỉ có trái phiếu niêm yết bằng các loại tiền tệ truyền thống như yen Nhật hay đô la Mỹ mới được Nhật Bản công nhận là trái phiếu đúng nghĩa. (Xem tiếp)

Khởi tố người Trung Quốc vận chuyển gần 1 triệu USD qua biên giới

Lý Gia Kỳ ( 26 tuổi, trú quán tại Quảng Đông, Trung Quốc) vác ba lô bên trong đựng 927.300 USD vượt biên trái phép từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, theo đường mòn Cốc Nam (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) vào Việt Nam.

CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can, điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với Lý Gia Kỳ.

Trước đó, ngày 8/8, Lý Gia Kỳ giấu gần 1 triệu USD (khoảng 20 tỷ đồng) trong ba lô, toàn bộ số tiền với mệnh giá 100 USD này được buộc thành từng cọc. Lý Gia Kỳ vác ba lô đi bộ theo đường mòn Cốc Nam để sang lãnh thổ Việt Nam. (Xem tiếp)

LINH LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/tai-chinh-24h-5-nam-sau-ngay-bau-kien-bi-bat-acb-vuot-bao-ra-sao-3100608.html