Tai biến chạy thận: Giám đốc BV nói gì về quyết định xin từ chức?

PhapluatNet - Liên quan đến quyết định xin từ chức ông Dương nói: "Tôi nghĩ quyết định của mình là đúng đắn. Sở dĩ, ngay sau khi sự việc xảy ra tôi không từ chức vì, nếu làm như vậy gần như tôi thoái thác trách nhiệm".

Liên quan đến quyết định từ chức của mình, sáng 20/7, trao đổi với báo chí ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình cho biết: "Ngày hôm qua tôi rất cảm động khi các anh em, cán bộ đã phân tích rất kỹ trách nhiệm của tôi, trên cương vị giám đốc tôi đã làm tới đâu. Về phía tôi, tôi cũng nói rõ, về chuyên môn giám đốc, lỗi tới đâu tôi nhận tới đó. Trách nhiệm người đứng đầu gồm cả danh dự, uy tín và nhiều nội dung khác cho cá nhân tôi, cho bệnh viện, cho tỉnh, cho ngành.

Chính vì vậy, sau khi có kết quả bỏ phiếu, tôi đã xin được thôi chức Giám đốc bệnh viện và đề nghị tổ chức cho chuyển sang công tác khác, để giữ lại uy tín cho ngành, cho tỉnh, cho bệnh viện".

Liên quan đến quyết định xin từ chức của mình, ông Dương nói: "Tôi nghĩ quyết định của tôi là đúng đắn. Sở dĩ, ngay sau khi sự việc xảy ra tôi không từ chức vì, nếu làm như vậy gần như tôi thoái thác trách nhiệm, “bỏ của chạy lấy người”, thiếu trách nhiệm với anh em, với bệnh viện. Đến giờ, nguyên nhân đã rõ ràng, mọi người nhìn rõ sự thật thì việc tôi từ chức là đúng".

Trước đó, chiều 19/7, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm ông Trương Quý Dương với tư cách người đứng đầu để xảy ra sự cố ngày 29/5 tại Đơn nguyên thận, Khoa hồi sức tích cực BVĐK tỉnh Hòa Bình làm 8 người chết.

Bà Bùi Thị Thu Hằng - Phó giám đốc Sở Y tế, và ông Nguyên Văn Tỵ - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hòa Bình chủ trì cuộc họp.

Tham gia cuộc họp có 4 người, gồm toàn bộ lãnh đạo, đại diện các chi bộ, các cán bộ chủ chốt, trưởng phó các khoa, và đại diện các tổ chức đoàn thể ở BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín để đề nghị hình thức kỷ luật đối với ông Dương, theo đó có 70% phiếu đồng tình với hình thức khiển trách, 18,2% phiếu cảnh cáo và 10% phiếu đồng ý với hình thức kỷ luật khác.

Tại cuộc họp ông Trương Quý Dương đã thẳng thắn nhìn nhận về trách nhiệm của mình. Sau khi có kết quả của Hội đồng kỷ luật Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, ông Trương Quý Dương xin thôi vị trí Giám đốc Bệnh Viện, đồng thời ông cũng xin đề nghị được bố trí công tác khác.

Ông Dương nói: “Với trách nhiệm, danh dự của người đứng đầu cũng như để ảnh hưởng uy tín của bệnh viện, của ngành tôi xin được từ chức”.

Nhiều thông tin cho rằng việc Sở Y tế kỷ luật ông Dương trong giai đoạn vụ án đang điều tra là một “bước đi trước” để hành chính hóa vi phạm, bà Hằng cho biết: "Việc Sở kiểm điểm là làm theo tinh thần nghị định 34 và theo quy định người đứng đầu".

Bà Hằng cũng cho hay, nếu sau này có kết luận vụ án và có hành vi hình sự thì có thể hủy kết quả xử lý vi phạm hành chính này.

Trước đó, ông Dương đã bị tạm đình chỉ công tác hai lần và mới trở lại làm việc hơn 10 ngày nay.

Ông Trương Quý Dương xin từ chức.

Xét về trách nhiệm của ông Dương, luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết: "Khi vị giám đốc ký với một nhà thầu không đảm bảo đúng chất lượng, không có năng lực, làm ăn tắc trách, thậm chí có thể là nguyên dẫn dẫn đến sự cố đau lòng trên, vậy vị giám đốc này có vô can?".

Tại cuộc họp Đại diện Sở Nội Vụ, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình xác nhận kết quả kiểm phiếu, ghi nhận ý kiến của cán bộ Bệnh viện và đề nghị sẽ xin thôi vị trí Giám đốc Bệnh Viện, xin được bố trí công tác khác của ông Trương Quý Dương.

Trước đó, ngày 29/5, sau khoảng 45 phút chạy thận ở Khoa Thận nhân tạo, 18 bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có biểu hiện khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa. Làm 8 người tử vong và 10 bệnh nhân còn lại phải chuyển xuống BV Bạch Mai điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/5, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

Ngày 22/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Mạnh Quốc (31 tuổi, quê Bắc Ninh, Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) để điều tra hành vi Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Nhật Hạ (tổng hợp theo Dân trí, Lao động, Zing)

Hòa Bình
bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
8 người chết khi chạy thận
bệnh nhân chạy thận
baophapluat
bao phap luat
sự cố chạy thận
báo phapluatne
giám đốc bệnh viện hòa bình
xin từ chức

Ý kiến các bạn đọc

Gửi

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/tai-bien-chay-than-giam-doc-bv-noi-gi-ve-quyet-dinh-xin-tu-chuc