Tắc tạo hình gà hút khách dịp Tết ở Vĩnh Long

Góp mặt tại chợ hoa kiểng Tết Đinh Dậu 2017 ở Vĩnh Long, nhiều nhà vườn ở Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã góp mặt bằng loại kiểng “tắc tạo hình thú” vô cùng ấn tượng và độc đáo. Loại này vừa mang tính nghệ thuật cao nhưng giá cả cũng không quá đắt nên thu hút nhiều người mua về trưng Tết.

Anh Nguyễn Văn Phí, một nghệ nhân trẻ ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là người chuyên trồng tắc (hay còn gọi là cây hạnh, quý) để cung ứng cho thị trường Tết hằng năm. Bên cạnh việc bán những chậu cây tắc tạo hình đơn giản như “tắc thông” có hình chóp như cây thông giáng sinh, từ năm trước, anh Phí thử nghiệm tạo hình cặp dê bằng cây tắc để cung ứng cho thị trường nhân dịp Tết Ất Mùi. Được người mua đón nhận nồng nhiệt, năm nay, anh Phí mạnh dạn đầu tư vào việc tạo hình thú bằng cây tắc như: rồng, phượng và đặc biệt là gà.

Đặc biệt, vì là năm Đinh Dậu nên nhiều người muốn có “linh vật” của năm trưng bày trong nhà nên số lượng “tắc tạo hình gà” của anh Phí bán rất chạy những ngày gần đây. Theo anh Phí, giá một cặp “gà tắc” loại lớn (chiều cao 2m) có giá tám triệu đồng; cặp “gà tắc” nhỏ năm triệu đồng; cặp “rồng tắc” giá sáu triệu đồng. “Kỹ thuật tạo hình thú từ cây tắc có phần hơi khó so với loại cây trồng khác, vì phải giữ được trái sai và trái phải ép sát vào khung thì hình con vật mới rõ ràng, sinh động. Cây tắc phải được trồng chăm sóc kỹ lưỡng hơn một năm trời, đủ sức cho trái sai và sung sức mới được dùng để tạo hình. Khó nhất là ở khâu tạo bộ khung sắt, kẽm sao cho giống với hình con vật rồi trồng tắc vào chậu, dần ép vào khung và chăm sóc suốt nhiều tháng trời trước khi có thể xuất bán ra thị trường. Công việc này cực khổ, khó khăn, nhưng vui nhất là được khách hàng đón nhận”, anh Phí chia sẻ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/31902202-tac-tao-hinh-ga-hut-khach-dip-tet-o-vinh-long.html