Tác phẩm về tuổi thơ giành HCV tại Liên hoan ảnh Nghệ thuật miền Đông Nam bộ

Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực miền Đông Nam bộ vừa kết thúc vào sáng ngày 24.8.2016, HCV đã thuộc về bức ảnh “Khoảnh khắc tuổi thơ” của tác giả Huỳnh Công Nghĩa.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 24 -2016 do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận tổ chức từ tháng 5.2016 đã có kết quả với chiếc HCV cho bức ảnh có tên "Khoảnh khắc tuổi thơ" của tác giả Huỳnh Công Nghĩa. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động của một em bé người dân tộc Raglai khi đang cõng trên vai con cừu đã bị đuối sức bởi hạn hán.

Liên hoan lần này, BTC đã nhận được 1.922 tác phẩm của 269 tác giả nhiếp ảnh trong khu vực 8 tỉnh miền Đông (Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Thuận và Ninh Thuận) gởi về dự thi.

Kết quả cuộc thi đã được công bố vào sáng 24.8.2016, tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang-Tháp Chàm). HCV thuộc về bức ảnh "Khoảnh khắc tuổi thơ" của Huỳnh Công Nghĩa (Ninh Thuận), 2 HCB thuộc về các tác phẩm: "Đua xe địa hình" của tác giả Trương Thị Hạnh (Lâm Đồng), và "Nhịp sống miền biển" của tác giả Trần Đình Thương (Bình Thuận). HCĐ cho 4 tác phẩm: "Lối về" của giả Lê Trung Hoàng (Ninh Thuận), "Một thoáng Đà Lạt" của tác giả Huỳnh Công Thuận (Lâm Đồng), 'Những ánh lửa hàn" của tác giả Trần Túy (Bình Thuận), "Nông thôn mới" của tác giả Nguyễn Thanh Cường (Bình Thuận).

Khoảnh khắc tuổi thơ của Huỳnh Công Nghĩa (Ninh Thuận)

Ngoài ra có 6 giải khuyến khích được trao cho các tác phẩm: "Vui hè" của tác giả Trần Công (Bình Dương), "Trại hè Hang Rái" của tác giả Hàng Khương Quang (Ninh Thuận), "Lễ cúng tạ ơn" của tác giả Phạm Văn Thành (Bình Thuận), "Hạnh phúc" của tác giả Nguyễn Nhật Trường (Tây Ninh), "Bảo vệ và phát triển san hô" của tác giả Đỗ Hữu Tuấn (Bình Thuận), "Kiểm tra trứng sạch" của tác giả Đặng Hồng Long (Bình Dương). Hội đồng giám khảo cũng trao giải "Đồng đội" cho hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 24 -2016 có chủ đề: “Đất nước - Con người miền Đông Nam bộ”, các tác phẩm dự thi đã thể hiện được vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực; phản ánh những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế; những tấm gương điển hình tiên tiến, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ban tổ chức đã chọn 136 bức ảnh tiêu biểu từ Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam bộ để triển lãm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận từ ngày 24.8 đến ngày 5. 9.2016.

Các tác phẩm đoạt HCB và HCĐ

HCB: Đua xe địa hình - Tác giả Trương Thị Hạnh (Lâm Đồng)

HCĐ: Nhịp sống miền biển - Tác giả Trần Đình Thương (Bình Thuận).

HCĐ: Lối về - Tác giả Lê Trung Hoàng ((Ninh Thuận)

HCĐ: Những ánh lửa hàn - Tác giả Trần Túy (Bình Thuận),

HCĐ: Một thoáng Đà Lạt - Tác giả Huỳnh Công Thuận (Lâm Đồng)

HCĐ: HCĐ: Nông thôn mới - Tác giả Nguyễn Thanh Cường (Bình Thuận).

Vũ Y Nguyên - Ảnh: BTC

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/tac-pham-ve-tuoi-tho-gianh-hcv-tai-lien-hoan-anh-nghe-thuat-mien-dong-nam-bo-41274.html