Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

Nhiều chị em công sở bỏ việc, xếp hàng cả tiếng đồng hồ ở bãi gửi xe mới được vào mua hàng.

Black Friday hay còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối" được ấn định vào thứ 6 đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada). Lễ Tạ Ơn rơi vào ngày thứ 5 tuần cuối cùng trong tháng 11, nên Black Friday sẽ rơi vào khoảng ngày 23-29 tháng 11.

Những năm gần đây, cả người bán và người mua hàng tại Việt Nam rất quan tâm đến ngày này. Ngày "Thứ Sáu đen tôi", hầu hết các cửa hàng đưa ra mặt hàng và tiêu chí giảm giá "khủng".

Nhiều cửa hàng giảm giá từ 50-60% trong ngày Black Friday.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, vào 12h ngày 25/11, trên số 335 đoạn đường Cầu Giấy, Hà Nội rất đông chị em phụ nữ đã tập trung tại 1 cửa hàng thời trang.

Tuy nhiên, để được vào ngắm nghía các sản phẩm giảm giá, nhiều chị em đã phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ để gửi xe.

Chị Nguyễn Thị Thương (nhân viên văn phòng trên đường Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Mình mua hàng ở đây vài lần nên được nhắn tin nói hôm nay giảm giá 50%. Mình và một chị bạn đến nhưng chờ đến lượt gửi xe lâu quá nên phải bỏ về”.

Rất đông chị em xếp hàng để chờ đến lượt vào gửi xe.

Chỗ gửi xe có hạn nên mọi người đến sau phải chờ.

Theo quan sát của PV, đoạn đường Cầu Giấy đang thi công nên tình trạng tắc đường đã xảy ra.

Bên cạnh đó, trong ngày Black Friday, cũng có khá nhiều những câu chuyện bi hài mà chị em gặp phải khi đi mua hàng.

Chị Kiều Chinh (Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội) cho biết: “Mình và chồng đi mua sắm nhân ngày giảm giá mạnh. Chọn được một cái áo những tưởng chỉ vài trăm ngàn đồng vì để lẫn với đống hàng đang giảm giá. Ai ngờ khi cầm lên thì giá hơn 1 triệu đồng mỗi cái. Hai vợ chồng vội đặt xuống luôn”.

Tùy vào từng mặt hàng mà có mức giảm giá khác nhau chứ không đúng như tờ rơi quảng cáo phía ngoài.

Tại một cửa hàng thời trang khác, vị khách nữ bước ra vẻ mặt buồn rầu nói: “Trên biển quảng cáo họ ghi giảm giá 50% tất cả các mặt hàng nhưng đâu phải như vậy. Họ phân loại ra từ 20-40%. Còn sản phẩm nào để 50% thì cực xấu không thể mặc được”.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV tại các cửa hàng thời trang, hầu hết người tiêu dùng đánh giá các mặt hàng mua được phù hợp với túi tiền.

Một số hình ảnh chị em mua sắm nhân ngày Black Friday:

Tắc đường vì nhiều người đổ xô đi mua sắm.

Đợi lâu quá nên đành bỏ đi.

Lựa chọn kỹ càng từng sản phẩm và đặc biệt là xem kỹ giá.

Cặp đôi này cũng đang lựa chọn mặt hàng mình ưng ý.

Các mặt hàng giảm giá từ 30 -50%.

Một khách hàng nữ hài lòng khi mua được mặt hàng ưng ý.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tac-duong-xep-hang-ca-tieng-dong-ho-de-mua-hang-black-friday-a307541.html