Tắc đường, chen chúc trong 'Tuần lễ vàng' ở Trung Quốc

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh dài 7 ngày, lượng xe di chuyển và khách du lịch ở Trung Quốc tăng vọt, gây tắc một số tuyến đường lớn và cảnh biển người ở các điểm tham quan.

Lượng khách du lịch ở Trung Quốc tăng vọt khi hàng triệu người tranh thủ đi tham quan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh dài 7 ngày, hay còn gọi là “Tuần lễ vàng” bắt đầu từ 1/10. Ảnh: Chinanews.

Ngay từ ngày đầu của dịp nghỉ lễ, lượng xe lưu thông trên đoạn Bắc Kinh - Cao Hải của cao tốc Hà Nam - Hứa Xương quá đông, gây tắc đường suốt nhiều giờ. Ảnh: Chinanews.

Dự tính, khoảng gần 600 triệu người Trung Quốc đi du lịch trong và ngoài nước vào dịp lễ này. Ảnh: Chinanews.

Tình trạng tắc đường, kẹt cứng thường xuyên xảy ra vào "Tuần lễ vàng" các năm trước. Ảnh: Chinanews.

Lượng khách di chuyển bằng đường sắt đạt con số cao kỷ lục vào 1/10, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Ảnh: News.china.

Hệ thống đường sắt chuyên chở 14,4 triệu lượt khách vào 1/10, tăng 15% so với năm trước. Ảnh: News.china.

Các điểm du lịch như Tử Cấm Thành đón lượng khách khổng lồ. Trong ngày 2/10, 20.000 vé bán trực tuyến đã được bán hết trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Ảnh: Xinhua.

Lối vào Bảo tàng Cố cung ở Tử Cấm thành chật kín khách tham quan. Ảnh: Chinanews.

Trung tâm nghiên cứu gấu trúc ở Thành Đô (Tứ Xuyên) được ví von như đã biến thành trung tâm nghiên cứu người, do lượng khách quá đông. Ảnh: Shanghaiist.

Khoảng 104 triệu người đã tới tham quan các điểm du lịch nổi tiếng vào ngày 2/10. Ảnh: Shanghaiist.

Tây Hồ ở Hàng Châu bắt đầu chật cứng khách tham quan. Ảnh: Shanghaiist.

Người dân tới thăm lăng Tôn Trung Sơn ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, vào ngày 2/10. Ảnh: Xinhua.

Hoàng Linh

Theo Xinhua và Shanghaiist

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tac-duong-chen-chuc-trong-tuan-le-vang-o-trung-quoc-post686779.html