Tác dụng phong thủy của đá mã não

Ở châu Âu, mã não (agat) là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ; Ở Ấn Độ – là biểu tượng của của sự hưng thịnh.

Đồ trang sức bằng agat làm cho chủ của nó trở nên dễ mến trong giao tiếp và biết ăn nói, cũng như bảo vệ chủ chống lại kẻ thù thâm độc.

Bằng cách hấp thụ năng lượng có hại, agat có thể bảo vệ chủ chống lại những xung năng lượng, là loại đá của nữ thần màu mỡ – bảo trợ cho những chủ trang trại và người làm vườn.

Nhẫn gắn mặt đá agat làm cho người đàn ông trở nên quyến rũ hơn trong mắt phụ nữ. Agat là biểu tượng của chòm sao Kim Ngưu và Song Tử trong cung hoàng đạo, năng lượng cảm thụ của âm có tác dụng tới tất cả các luân xa tùy thuộc vào màu sắc của đá.

Đá mã não có một năng lượng sâu bên trong mang lại sự bảo vệ và an toàn.

Đá mã não là liên kết các nguyên tố nhiệt lượng và sử dụng nó cho việc cải thiện các vấn đề hoạt động sinh lý, kích thích sinh khí.

Giữ một viên đá mã não để thôi thúc sự hiểu biết bên trong để tìm ra giải pháp cho một vấn đề. Nó cũng giúp vượt qua những cơn nghiện, và những sự hủy diệt khác.

Nó mang lại sự thú vị bởi năng lượng bình yên bên trong và những niềm vui đơn giản trong cuộc sống.

Nhiều kết quả cho thấy, những người đã từng sử dụng đá mã não đã cảm nhận được sự phấn khởi và thay đổi lòng tự ái và hồi phục tình yêu cuộc sống.

Đây là loại đá của sự sung túc, phong phú: Đặt một trong số những tảng đá lớn này ở bất cứ nơi đâu mà bạn muốn tăng cường sự phong phú và sung túc.

Khi sử dụng làm đồ trang sức, đá mã não được tin tưởng rằng sẽ mang lại sức khỏe, tình bạn và sự may mắn cho con người.

Theo blogphongthuy

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/nhadep/515718/index.html