Tác dụng bất ngờ của liệu pháp hóa trị liệu

Các nhà nghiên cứu tỏ ra ngạc nhiên và chưa tìm ra giải đáp nhưng họ nêu giả thiết rằng liệu pháp hóa trị liệu ABVD kích thích buồng trứng sản sinh ra những tế bào trứng mới. Hơn nữa đó đều là những tế bào trứng “trẻ” như những tế bào sinh dục ở bé gái chưa đến tuổi dậy thì.

Theo tờ The Guardian, phát hiện của các nhà nghiên cứu ở Đại học Edinburgh,Scotland, có thể thay đổi quan niệm lâu nay về quá trình tế bào trứng trưởng thành và hoạt động của hệ sinh sản phụ nữ. Được biết các tế bào trứng ở buồng trứng hình thành trước khi chào đời và sau khi trưởng thành về sinh dục thì dần dần mất đi.

Nay nhóm nhà nghiên cứu đứng đầu là EvelynTelfer đã bác bỏ điều đó. Họ đã theo dõi một nhóm phụ nữ trải qua hóa trị liệu ABVD (phác đồ ABVD là phối hợp 4 thuốc là doxorubicin, bleomycin, vinblastin và dacarbazin điều trị bệnh Hodgkin) để chữa ung thư thì thấy những phụ nữ này không xuất hiện những vấn đề về sinh sản như thường xảy ra khi điều trị ung thư và dùng các loại hóa chất khác. Họ phân tích mẫu sinh thiết mô buồng trứng của 11 bệnh nhân bị u lympho Hodgkin - 8 trong số họ đã được điều trị bằng liệu pháp ABVD và 3 người được áp dụng chế độ điều trị khác. Các tác giả của công trình nghiên cứu nhận thấy rằng những người được hóa trị liệu thì có nhiều tế bào trứng hơn từ 2 đến 4 lần so với những người khỏe mạnh.

Các nhà nghiên cứu tỏ ra ngạc nhiên và chưa tìm ra giải đáp nhưng họ nêu giả thiết rằng liệu pháp hóa trị liệu ABVD kích thích buồng trứng sản sinh ra những tế bào trứng mới. Hơn nữa đó đều là những tế bào trứng “trẻ” như những tế bào sinh dục ở bé gái chưa đến tuổi dậy thì.

Kết quả nghiên cứu trên đã được các nhà khoa học giới thiệu tại Hội nghị thường niên của Hội sinh sản và phôi châu Âu.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/tac-dung-bat-ngo-cua-lieu-phap-hoa-tri-lieu-44846.html