Ta-li-ban tiến công mục tiêu NATO ở Áp-ga-ni-xtan

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 12-11, lực lượng vũ trang Ta-li-ban thừa nhận gây ra vụ nổ xảy ra cùng ngày trước đó ở căn cứ không quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ba-gram thuộc tỉnh Pắc-oan, phía bắc thủ đô Ca-bun của Áp-ga-ni-xtan.

Người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của NATO tại Áp-ga-ni-xtan G.Ni-chôn-xơn cho biết, vụ nổ làm ít nhất bốn người chết và 14 người bị thương; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Hiện tại, có hơn 13 nghìn binh sĩ NATO đang đóng tại Áp-ga-ni-xtan.

★ Theo Roi-tơ, liên quan cuộc tiến công liều chết của phiến quân Ta-li-ban nhằm lãnh sự quán Đức ở TP Ma-gia Sa-ríp, miền bắc Áp-ga-ni-xtan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết, các nhân viên Đức làm việc ở lãnh sự quán của nước này tại Ma-gia Sa-ríp đều không bị thương, tuy nhiên, tòa nhà lãnh sự quán bị phá hủy nặng nề. Trước đó, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu tập lực lượng đặc nhiệm để giải quyết tình hình khủng hoảng sau vụ tiến công.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31255402-ta-li-ban-tien-cong-muc-tieu-nato-o-ap-ga-ni-xtan.html