T.O.P hút cần sa: Chuyện 1 năm trước tưởng đã qua lại trở nên 'nóng hơn thời tiết'

Dưới đây là toàn cảnh sự việc T.O.P bị cáo buộc hút cần sa - chủ đề đang nóng nhất mấy ngày gần đây

Ngày 1/6, truyền thông Hàn Quốc gây chấn động cho người hâm mộ khi thông tin T.O.P đang bị truy tố vì hút cần sa . Các báo cáo của cảnh sát cho thấy mẫu tóc của nam thần tượng có phản ứng dương tính với cần sa.

Nhiều câu hỏi đặt ra, tại sao nam ca sĩ 29 tuổi bị kiểm tra đột ngột và tại sao tin tức mới được xác nhận sau 7 tháng hút thuốc bởi T.O.P đã nhập ngũ hồi tháng 2/2017 và tại đây anh cũng đã được kiểm tra sức khỏe tổng thể trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự? Ai là người đã hút cần sa cùng T.O.P tại nhà riêng? Và từ đâu mà cảnh sát có thể tra ra hành vi vi phạm pháp luật của T.O.P?

Mới đây, Dispatch và trang K.B đã tung ra một bài viết giải đáp tất cả thắc mắc của người hâm mộ xoay quanh sự việc T.O.P bị cáo buộc hút cần sa này.

Cô thực tập sinh hút cần sa cùng T.O.P là ai?

Theo Allkpop, cô gái này có tên là Hahn Seo Hee, 22 tuổi. Hahn Seo Hee từng là một thí sinh xuất sắc lọt vào Top 12 của chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng một thời tại Hàn Quốc 'The Birth of a Great Star 3' vào năm 2012.

Chân dung Hahn Seo Hee - cô gái bị cáo buộc hút cần sa cùng T.O.P

Được biết, Hahn Seo Hee từng nổi tiếng đến nỗi có một fanclub riêng trước khi ra mắt. Hahn Seo Hee cũng từng là thực tập sinh của Source Music, thậm chí cô còn được chọn vào đội hình ra mắt của nhóm nhạc Gfriend, song Hahn Seo Hee từ chối.

Sau đấy, Hahn Seo Hee tiếp tục đầu quân và làm trainee tại Jellyfish Entertainment, cô cũng được chọn vào đội hình ra mắt của nhóm nhạc nữ Gugudan. Tuy nhiên đến phút cuối cô đã bị loại hoặc từ chối rút khỏi danh sách.

Hahn Seo Hee khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng, có hẳn một fan club riêng

Hahn Seo Hee từng được chọn vào đội hình ra mắt của Gfriend và Gugudan

Từ đâu mà cảnh sát có thể tra ra hành vi vi phạm pháp luật của T.O.P?

Vụ việc bắt nguồn từ một người mang tên Yang Seung Ho - cựu stylist của 2NE1 đồng thời cũng là bạn thân của Big Bang. Yang Seung Ho đã bị bắt vì sử dụng cocaine ở Los Angeles, California hồi tháng 4 năm 2014. Đến tháng 3/2016, Yang Seung Ho tiếp tục 'gặp mặt' cảnh sát khi sử dụng cần sa tại Tokyo, Nhật Bản.

Yang Seung Ho (đeo kính đen) - cựu stylist của 2NE1

Yang Seung Ho cũng là bạn thân của Big Bang

Yang Seung Ho đã bị bắt vì sử dụng cocaine ở Los Angeles, California hồi tháng 4 năm 2014

Tháng 3/2016, Yang Seung Ho tiếp tục 'gặp mặt' cảnh sát khi sử dụng cần sa tại Tokyo, Nhật Bản.

Trong khi điều tra trường hợp sử dụng ma túy của Yang Seung Ho, cảnh sát phát hiện ra rằng T.O.P có khả năng liên quan đến vụ án nhưng vào thời điểm bấy giờ, họ không thể phát lệnh kiểm tra mẫu tóc của anh vì không đủ bằng chứng.

Đầu năm nay, cảnh sát đã cáo buộc một nữ thực tập sinh trẻ tuổi về việc sử dụng cần sa. Trong quá trình điều tra phá án, tên của T.O.P được nhắc đến nhưng phía cảnh sát chưa thể triệu hồi nam thần tượng, họ cần thêm bằng chứng vững chắc.

Tuy nhiên sau khi kiểm tra vật dụng của cô gái này, cảnh sát đã đã thu thập những bằng chứng đầy đủ chứng tỏ mối quan hệ của cô với T.O.P. Họ tiến hành thử nghiệm mẫu tóc của anh và cho thấy kết quả phản ứng dương tính với cần sa.

Ban đầu T.O.P bác bỏ cáo buộc về kết quả xét nghiệm nhưng sau đó anh thừa nhận hút cần sa tại nhà riêng với cô gái này và giải thích rằng đó chỉ là thuốc lá điện tử. Khi cảnh sát đối chất với nam thần tượng cùng tất cả bằng chứng chống lại anh. T.O.P chỉ còn biết cúi đầu nhận tội.

T.O.P đến gặp cảnh sát và lẩn tránh báo giới

Một ngày sau khi sự việc bị tung ra, vào trưa ngày 2/6, T.O.P đã xuất hiện tại đồn cảnh sát để hợp tác điều tra cùng cơ quan chức năng sau việc sử dụng cần sa bất hợp pháp của anh bùng nổ.

Ngoài ra anh cũng đồng ý nói chuyện với báo chí khi đến trạm cảnh sát khoảng 5h40 chiều nhưng đã đi sớm hơn mà không thông báo lại. Báo chí bày tỏ sự thất vọng của họ vào phút cuối cùng vì kế hoạch thay đổi của anh.

Các thành viên khác của Big Bang đều được triệu tập để kiểm tra sử dụng chất gây nghiện

Vào ngày hôm nay (2/6), tờ Sports Chosun đã tiết lộ thông tin nóng, đó là 4 thành viên Big Bang khác bao gồm G-Dragon, Daesung, Taeyang và Seungri đều đã được kiểm tra chất gây nghiện vào đầu năm nay. Được biết, 4 thành viên trải qua cuộc kiểm tra vào thời điểm gần với lúc T.O.P nhận được kết quả dương tính với cần sa.

4 thành viên còn lại cũng được triệu tập để kiểm tra về việc sử dụng chất cấm ngay sau khi T.O.P có kết quả dương tính với cần sa

Theo Sports Chosun, 4 thành viên không chỉ trải qua cuộc xét nghiệm để kiểm tra liệu họ có dương tính với cần sa hay không mà còn kiểm tra với rất nhiều chất gây nghiện khác. Kết quả cuối cùng được tiết lộ là âm tính, kéo theo việc 4 thành viên này sẽ không dính líu gì tới quá trình điều tra của cảnh sát.

Mức phạt mà T.O.P có thể phải đối mặt

Hiện vẫn chưa có quyết định pháp luật chính thức đối với nam ca sĩ về hành vi bị nghiêm cấm này. Tuy nhiên theo theo tờ MBN, việc sử dụng cần sa sẽ phải nhận án phạt là 5 năm tù hoặc phạt tiền đến 50 triệu won (43.300 USD). Còn theo tờ Yonhap News, nếu nam rapper bị kết án dài hơn 1 năm 6 tháng thì sẽ bị trục xuất khỏi quân đội ngay lập tức và phải tái nhập ngũ.

Trụ sở cảnh sát nơi T.O.P đang thực hiện nghĩa vụ quân sự

Theo HeFa/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/top-hut-can-sa-chuyen-1-nam-truoc-tuong-da-qua-lai-tro-nen-nong-hon-thoi-tiet.html