Syria: Phiến quân đầu hàng SAA, rút khỏi thị trấn chính tây Ghouta

Ngày 30/11, các phiến quân đầu hàng quân đội chính phủ tại vùng tây Ghouta đã được dẫn giải đến phía tây bắc tỉnh Idlib.

(Ảnh: al-Masdar News)

Theo al-Masdar News, đây là đợt dẫn giải thứ 2 và cũng là cuối cùng cho các chiến binh thánh chiến hạ vũ khí đầu hàng quân đội Syria tại vùng nông thôn phía tây tỉnh Damascus.

Hơn 2.000 tay súng từ các thị trấn chính ở tây Ghouta như Khan al-Shil, Zakiyah, al-Taybel và al-Muqaylibah đã đồng loạt rời khỏi căn cứ của họ sau khi giao nộp các vũ khí hạng nặng cho binh sĩ chính phủ.

Một video được đăng tải cho thấy các tay súng nổi dậy đã giao nộp hai xe pháo phòng không ZSU-23-4 Shilka cướp được của quân đội chính phủ trước đó. Các nhóm này cũng đã phá hủy các căn cứ đóng quân và tháo gỡ các thiết bị nổ tự chế.

Chính phủ Syria đã tham gia vào chiến dịch dẫn giải phiến quân đầu hàng ở một số thị trấn trên vùng nông thôn phía tây Ghouta thuộc tỉnh Damascus nhằm nhanh chóng mở rộng quyền kiểm soát của họ tại các khu vực xung quanh thủ phủ tỉnh này.

Sau khi các thỏa thuận đầu hàng và dẫn giải phiến quân diễn ra tại tây Ghouta, ít nhất 32 người đã đã được giải thoát sau nhiều năm bị giam cầm bởi quân nổi dậy sau khi các nhóm này rời khỏi thị trấn Khan al-Shih.

Các tù nhân bị giam giữ bao gồm 30 binh sĩ và 2 dân thường, họ đã bị phiến quân bắt giữ và giam cầm trong các trận giao tranh diễn ra tại thị trấn.

Quân đội chính phủ đã đưa họ về quê hương bằng một xe tải quân sự. Trong video, họ hô vang những khẩu hiệu ca ngợi đất nước và Tổng thống Syria Bashar al-Assad đồng thời không giấu được niềm vui vì được trả lại tự do sau nhiều năm bị giam giữ.

Phan Hoàng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/syria-phien-quan-dau-hang-saa-rut-khoi-thi-tran-chinh-tay-ghouta-a308214.html