Syria: Người Kurd chiếm 80% diện tích Raqqa từ tay IS

(DNVN)-Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu tiếp tục tiến công chống lại IS tại Đông Bắc Syria và áp đặt quyền kiểm soát 80% diện tích thành phố Raqqa.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 20/9, tổng tư lệnh SDF cho biết, lực lượng này tiếp tục tiến công chống lại IS tại Đông Bắc Syria và áp đặt quyền kiểm soát 80% diện tích thành phố Raqqa.

Tuyên bố cho hay, các tay súng SDF đã tấn công vị trí của IS từ nhà máy đường ở phía Bắc thành phố Raqqa và chiếm giữ căn cứ lữ đoàn 17.
SDF cũng đã đẩy lùi IS khỏi các khu vực Tishrin, al-Ramileh, al-Rowzeh và al-Mat'haneh.

Syria: Người Kurd chiếm 80% diện tích Raqqa từ tay IS

SDF cho biết, sau những cuộc tiến công gần đây, lực lượng này đã giành lại 80% diện tích thành phố Raqqa từ tay IS.

Đại diện truyền thông của SDF Mustafa Balli trước đó cho biết, nhóm khủng bố IS đã sử dụng những kẻ tấn công tự sát là phụ nữ để tấn công SDF được Mỹ hậu thuẫn ở Raqqa.

"Bị đẩy lùi bởi các chiến binh của chúng tôi, IS đã bắt đầu sử dụng những kẻ đánh bom tự sát để tiến hành các cuộc tấn công tại thành phố này. Số phận IS chỉ còn tính bằng ngày", ông Bali chia sẻ với hãng tin Sputnil phiên bản tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Balli cho biết thêm, lực lượng SDF đã giành lại 15 khu vực trong thành phố, và gần đây đã nỗ lực tái chiếm tòa nhà phòng quản lý các vấn đề dân sự.

"Chiến dịch giải phóng Raqqa đã bắt đầu cách đây 3 tháng. Cuộc giao tranh hiện vẫn đang diễn ra tại trung tâm thành phố, tại khu vực có các tòa nhà chính phủ, và quanh quảng trường Saat và Delle - nơi IS công khai hành quyết dân thường...", ông Balli chia sẻ thêm.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/syria-nguoi-kurd-chiem-80-dien-tich-raqqa-tu-tay-is-d109074.html