Syria-Nga cố chiếm toàn bộ Aleppo trước khi Trump nhậm chức

Syria và đồng minh Nga cố gắng đẩy lùi phiến quân khỏi Aleppo trước khi Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ - một quan chức cao cấp trong liên minh quân sự thân Damas cho hay.

Aleppo hoang tàn.

"Nga muốn kết thúc chiến dịch trước khi ông Trump nhậm chức" - quan chức giấu tên cho hay, nói thêm rằng thời gian biểu đã được lập để giảm thiểu những rủi ro của bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách của Mỹ với cuộc chiến Syria.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào khi được hỏi về việc này.

Phiến quân đang phải đối mặt với một trong những thời khắc khốc liệt nhất của cuộc chiến sau khi quân chính phủ đã chiếm được hơn 1/3 lãnh thổ bị phiến quân chiếm giữ ở Aleppo. Hàng nghìn dân thường đã phải sơ tán.

Quan chức thân chính phủ giấu tên nói trên chỉ ra rằng, giai đoạn tiếp theo của chiến dịch có thể khó khăn hơn, vì quân đội và đồng minh tìm cách tái chiếm thêm các khu vực đông dân cư.

Hôm 29.11, phiến quân chiến đấu quyết liệt để ngăn cản lực lượng chính phủ tiến sâu vào vùng đất do phe đối lập nắm giữ.

Tái chiếm được phía đông Aleppo sẽ là chiến thắng lớn nhất tính đến thời điểm này với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống đắc cử Trump, người sẽ nhậm chức vào ngày 20.1, nói rằng ông có thể từ bỏ ủng hộ với phiến quân Syria - lực lượng đã nhận sự viện trợ quân sự của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/syrianga-co-chiem-toan-bo-aleppo-truoc-khi-trump-nham-chuc-615860.bld