Syria để ngỏ khả năng dùng vũ lực với Thổ Nhĩ Kỳ

Giới chức Syria đã để ngỏ khả năng dùng vũ lực để chống lại cái mà họ coi là hành động gây hấn của Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Syria.

Bộ trưởng Hòa giải Quốc gia Syria Ali Heidar đã chỉ trích gay gắt việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược lãnh thổ Syria và nhấn mạnh rằng, lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu tại Damascus sẽ đưa ra quyết định về đối đầu với hành động mà Syria cho là gây hấn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới chức Syria để ngỏ khả năng dùng vũ lực với Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Ali Heidar đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp và xâm lược các khu vực Bắc Syria, khẳng định Ankara đang nỗ lực áp đặt sự hiện diện quân đội của họ trong cuộc khủng hoảng Syria.

Ông cho biết thêm, quan điểm của chính phủ Syria về việc phản đối sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực phía Bắc quố gia không thay đổi và Damascus coi động thái này là hành động gây hấn và vi phạm chủ quyền lãnh thổ.

"Xác định địa điểm, thời gian và cơ chế đối đầu trực tiếp (với Thổ Nhĩ Kỳ) là trách nhiệm của giới chức cấp cao quân sự - chính trị nước này.

Có thể sẽ tốt hơn trong việc giải quyết vấn đề này khi thông qua các kênh ngoại giao để tránh đối đầu trực tiếp", Bộ trưởng Ali Heidar cho biết về khả năng đối đầu quân sự trực tiếp giữa Damascus và Ankara.

Đầu tháng 2, Bộ Ngoại giao Syria đã lên tiếng kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) và Hội đồng Bảo an LHQ thúc ép Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hành động xâm lược quân sự của khu vực phía Bắc Syria và các cuộc tấn công nhằm vào dân thường.

Trong bức thư gửi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, quân đội Syria đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần vi phạm chủ quyền của Ankara.

NM (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/syria-de-ngo-kha-nang-dung-vu-luc-voi-tho-nhi-ky-d92882.html