Syria: Đánh bom kép tại thành phố Qamishli, 52 người thiệt mạng

Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom làm rung chuyển thành phố Qamishli vào ngày 27.7 (giờ địa phương) đã tăng lên 52 người và hơn 100 người bị thương. Thủ phạm là Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phần lớn nạn nhân trong vụ đánh bom kép tại thành phố Qamishli (Syria) là người Kurd.

Theo báo Independent, một xe tải chất đầy thuốc nổ đã phát nổ gần văn phòng cảnh sát ở phía tây Qamishli, khu vực do người Kurd kiểm soát. Ngay sau đó, một xe máy có cài bom cũng phát nổ gần hiện trường. Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn văn phòng cảnh sát và nhiều nhà cửa xung quanh.

Nhà báo địa phương Idris Ali cho biết: “Đó là một vụ nổ rất lớn. Các đội cứu hộ đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các bệnh viện trong khu vực phải tiếp nhận hàng loạt người bị thương”.

Một người dân có mặt tại hiện trường kể với báo Independent: “Một khu vực rộng lớn đã bị tàn phá. Mọi người xô đẩy nhau chạy khỏi hiện trường sau khi vụ nổ đầu tiên xảy ra. Một người đàn ông chạy khỏi khu vực với áo sơ mi dính đầy máu. Trên tay ông là một đứa trẻ bị thương”.

Chính quyền Syria cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã tăng lên 52 người so với thông tin 44 nạn nhân được công bố trước đó. Hơn 100 người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Đài truyền hình nhà nước Syria liên tục lặp lại lời kêu gọi của thống đốc tỉnh Hasakeh vận động người dân đến các bệnh viện công và tư để hiến máu giúp các nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố.

Lực lượng người Kurd ở Syria - Ảnh: AP

Một quan chức Syria nhấn mạnh vụ nổ vừa mới xảy ra tại Qamishli là vụ tấn công lớn nhất và nguy hiểm nhất trong thành phố này kể từ khi nội chiến xảy ra tại Syria vào tháng 3.2011. Quân khủng bố IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công và cho biết đây là hành động trả đũa vì lực lượng người Kurd chống lại IS.

Trước đó, lực lượng người Kurd đã tham gia tấn công tiêu diệt quân khủng bố IS tại thị trấn Manbij, pháo đài của IS ở tỉnh Aleppo.

Theo các chuyên gia quân sự, lực lượng người Kurd là một trong những lực lượng quân sự hoạt động có hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống lại khủng bố IS ở Iraq và Syria. Do đó, IS đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành tấn công trả đũa nhằm vào người Kurd với mục tiêu chính là các trụ sở an ninh.

Trong tháng 6.2015, một nhóm khoảng 80 tay súng IS đã tấn công vào thành phố Kobani có phần lớn dân cư là người Kurd. Chúng đã giết chết 220 dân thường cùng 35 tay súng chiến đấu của lực lượng người Kurd trước khi bị tiêu diệt.

Hàn Giang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/syria-danh-bom-kep-tai-thanh-pho-qamishli-52-nguoi-thiet-mang-39036.html