Syria đám phán hòa bình, Tổng thống Assad phải ra đi?

Đàm phán hòa bình Syria có thể nối lại trong tháng 8 vào thời điểm Tổng thống Assad bị yêu cầu từ chức.

Nên đọc

Tại sao Tổng thống Syria Assad phải từ chức?

Liên quan đến tình hình Syria , ngày 22/7, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura cho biết ông hy vong các cuộc đàm phán hòa bình nhanh chóng được nối lại, theo Reuters.

Cụ thể, ông Mistura hy vọng chính phủ Syria và phe đối lập có thể ngồi vào bàn đàm phán trong tháng 8 tới. Đây cũng là thời điểm tiến trình chuyển tiếp chính trị bắt đầu.

Hiện, LHQ đang trông đợi vào những "bước đi" của Nga-Mỹ trong cuộc nhóm họp vào tuần tới về cuộc khủng hoảng Syria.

Đầu tháng 8 cũng là khoảng thời gian mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra trong "tối hậu thư" để Tổng thống Syria Assad phải từ chức.

Đáng chú ý là trong chuyến thăm Nga mới nhất, ông Kerry đã nêu lý do khiến ông Assad phải từ chức và khẳng định Moskva-Washington có tể "đoàn kết" chống khủng bố trong trường hợp vị này ra đi.

Xem thêm video:

Di Linh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/syria-dam-phan-hoa-binh-tong-thong-assad-phai-ra-di-d160224.html