Syria có lộ trình chấm dứt nội chiến?

Ngoại trưởng Syria xác nhận chính phủ nước này đã đề xuất một lộ trình nhằm chấm dứt nội chiến.

Ngoại trưởng Syria xác nhận chính phủ nước này đã đề xuất một lộ trình nhằm chấm dứt nội chiến. (Ảnh minh họa)

Ngày 26/9, AP đưa tin, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem đã tuyên bố rằng việc Nga-Mỹ vẫn liên lạc cho thấy lệnh ngừng bắn ở nước này vẫn tồn tại.

Ngoài ra, ông al-Moallem cũng xác nhận việc chính phủ Syria đã đề xuất một lộ trình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đang bước sang năm thứ 6 ở nước này.

Theo nguồn tin trên, Syria ủng hộ trưng cầu dân ý về hiến pháp mới, thành lập chính phủ đoàn kết. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 10 tới ở Thụy Sĩ có thể không diễn ra.

Ngày 12/7, lệnh ngừng bắn ở Syria do Nga-Mỹ bảo trợ có hiệu lực. Ngày 19/9, quân đội Syria đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kết thúc.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền, trong vòng 1 tuần ngừng bắn đã có ít nhất 40 cuộc không kích được thực hiện xung quanh thành phố Aleppo khiến 32 người thiệt mạng.

Đáng chú ý là ngày 17/9, liên quân do Mỹ đứng đầu đã "không kích nhầm" khiến hơn 100 binh sĩ Syria thương vong. Động thái này nhanh chóng khiến lệnh ngừng bắn ở Syria "chết yểu".

Di Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/syria-co-lo-trinh-cham-dut-noi-chien-d169919.html