Syria bắn F-16 lần nữa, hệ thống phòng không sẽ bị diệt

ĐVO xin bổ sung thêm cho bài 'Israel hoàn thiện lưới lửa phòng thủ diệt mọi mục tiêu' đăng tải ngày 21/3/2017.

Ngoài ra, phần nào lý giải lý do đằng sau tuyên bố hết sức tự tin của Bộ trưởng quốc phòng Israel Liberman ngày 19/3/2107: “nếu các tổ hợp phòng không Syria còn bắn các máy bay Israel một lần nữa, chúng (các tổ hợp phòng không đó) sẽ bị tiêu diệt”, xin được giới thiệu bài viết của hai chuyên gia quân sự Nga là Vladimir Novikov, Phó tiến sỹ khoa học quân sự, Giáo sư Học viện quân sự Bộ đội tên lửa chiến lược Nga và Sergey Golubchikov, Phó tiến sỹ kỹ thuật về hệ thống phòng không – chống tên lửa của Israel.

Bài được đăng trên “Bình luận quân sự độc lập“ (Nga) tháng 12/2016. Sau đây là nội dung bài viết:

Israel hoàn thiện lưới lửa phòng thủ diệt mọi mục tiêu

Từ ngày tuyên bố độc lập 14/5/1948 đến nay, Israel thường xuyên tiến hành chiến tranh với các quốc gia láng giềng: Ai cập, Syria, Jordany, Nam Li Băng, cả với các nhóm “Hezbolla” và HAMAS.

Tên lửa của các chiến binh A rập là phương tiện tác chiến gây nhiều thiệt hại nhất cho Israel, vì vậy cuộc chiến chống tên lửa được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Quân đội Israel.

Theo phát biểu của nguyên bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak năm 2009 thì xây dựng hệ thống phòng không nhiều tầng chống lại bất kỳ đòn tấn công tên lửa nào vào lãnh thổ Israel là một mục tiêu chiến lược (của nước này).

Hệ thống phòng chống tên lửa tổng hợp của Israel thời gian đầu bao gồm 4 tuyến (tầng) đánh chặn các tên lửa đạn đạo.

Hệ thống phòng thủ Arrow.

Hệ thống phòng thủ Arrow.

Đánh chặn ngoài bầu khí quyển (tuyến một)

Thành tố cơ bản của tổ hợp chống tên lửa “Hetz” (tiếng Hebrew – Arrow, Mũi tên) tuyến đánh chặn đầu tiên là các tên lửa đánh chặn Arrow-3, chế tạo theo công nghệ Mỹ hit –to-kill (tiêu diệt bằng cách lao thẳng vào mục tiêu).

Tập đoàn Israel Aerospace Industries (– IAI – chúng tôi đã có dịp giới thiệu với bạn đọc trong loạt bài về công nghiệp quốc phòng Israel –ND) và Tập đoàn “Boeing” (Mỹ) từ năm 2009 đã tiến hành thiết kế tổ hợp “Hetz -3” đảm bảo giải quyết các nhiệm vụ (tiêu diệt tên lửa) ở các độ cao lớn và ở cự ly xa.

Tên lửa đánh chặn Arrow-3 của tổ hợp này (phát triển từ tên lửa Arrow-2) có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở độ cao 100 km và ở cự ly tới 1.250 km.

Các đại đội “Hetz -3” được trang bị đài radar EL/M-2080 Block B Super Green Pine (hoặc Great Pine) có thể tiêu diệt các tên lửa đạo tấn công vào khu vực lãnh thổ được bảo vệ của Israel ở bên ngoài bầu khí quyển ở giai đoạn sớm hơn so với “Hetz-2”, vì thế có thể làm tăng bán kính tác chiến của hệ thống phòng chống tên lửa lên gấp 4 lần.

Tháng 11/2015, đại diện Tập đoàn IAI – Elta của Israel tuyên bố đã chế tạo được tổ hợp radar chiến lược mới TERRA có chức năng phát hiện sớm các tên lửa đạn đạo và các mục tiêu khí động lực học, bám các mục tiêu trên, cũng như giám sát khoảng không gian vũ trụ.

Trong tương lai, các tổ hợp radar này sẽ thể được tích hợp vào hệ thống phòng chống tên lửa.

Theo kế hoạch, đại đội đầu tiên của hệ thống phòng chống tên lửa Arrow-3 sẽ được đưa vào trực chiến ngay trong năm 2017 này. Các chuyên gia cho rằng “Arrow-3” có thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo kiểu “Shihab” hoặc “Fateh-110” của Iran, “Scud” của Syria (các tên lửa có tầm bắn từ 400 đến 2.000 km). Các tổ hợp phóng có thể dùng cho những tên lửa khác thuộc dòng Arrow.

Gần hơn, thấp hơn (tuyến hai)

Tuyến phòng thủ thứ hai – khi tên lửa đối phương đang bay trong bầu khí quyển – sẽ là các Arrow -2. Theo khẳng định của các nhà thiết kế, hệ thống dẫn đường của Arrow -2 đảm bảo chắc chắn đánh chặn được mục tiêu ngay cả trong các điều kiện khí tượng phức tạp và cả khi đối phương sử dụng các phương tiện chế áp vô tuyến điện tử.

Tổ hợp chống tên lửa cơ động “Hetz-2” gồm đài radar EL/M-2080 Green Pine, sở chỉ huy Golden Citron (Citron Tree) do Tập đoàn Tadiran Telecom sản xuất, trạm điều khiển phóng tên lửa Brown Hazelnut (Hazelnut Tree), của Tập đoàn IAI, trung tâm liên lạc, từ 4 đến 8 tổ hợp phóng, các tên lửa đánh chặn Arrow-2, các trang thiết bị hỗ trợ (trong đó có cả xe phát điện và làm mát đài radar) được sử dụng để tiêu diệt tên lửa chiến thuật và tên lửa chiến dịch- chiến thuật ở cự ly tới 100 km và ở độ cao đến 50km.

Tổ hợp này có thể đánh chặn các tên lửa đang tiếp cận mục tiêu với vận tốc tới 4,5 km/s như tên lửa đạn đạo tầm trung “Shihab” (cự ly bắn 2.000 km) và “Sajin -2” (cự ly bắn 2.500km) của Iran hoặc “Scud” (của Syria).

Hệ thống Arrow -2 có thể phát hiện và khóa đồng thời 12 mục tiêu, dẫn mỗi cặp tên lửa đánh chặn đến 1 mục tiêu trong số đó, - những tên lửa đánh chặn này có thể tăng tốc độ lên 2,5 km/s.

Tên lửa đánh chặn Arrow -2 được lắp đầu tác chiến bộc phá- mảnh. Hiện nay Quân đội Israel đã triển khai 3 đại đội tên lửa phòng không: "Hetz-2”: một đại đội cách Tel- Aviv 50 km về phía nam, một đại đội khác ở phía nam Haifa và đại đội thứ ba được bố trí gần thành phố Dimon. Ba đại đội này bảo vệ chắc chắn 85% lãnh thổ Israel.

Biên chế mỗi đại đội có 4 tổ hợp phòng, 24 tên lửa đánh chặn, các sở chỉ huy cơ động và đài radar. Quân số mỗi đại đội – gần 100 người. Các xe sở chỉ huy, radar, tổ hợp phóng là các xe bảnh lốp địa hình.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/syria-ban-f-16-lan-nua-he-thong-phong-khong-se-bi-diet-3331682/