Suýt mất đời con gái khi bị lừa vào nhà nghỉ

Biết lừa được T, đối tượng liền thuê xe taxi đưa em đến nhà nghỉ Hoa Phượng hòng thực hiện hành vi bỉ ổi.

Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố bị can Lê Đức Bình (41 tuổi) trú tại thôn Bình Cách, xã Hà Thanh (huyện Tứ Kỳ) về hành vi "giữ người trái pháp luật ".

Theo hồ sơ vụ án, cách đây 2 tháng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20/2, trên đường đi từ huyện Tứ Kỳ sang huyện Ninh Giang, đối tượng Bình nhìn thấy em Tr. T. T (18 tuổi, người địa phương) xinh đẹp nên nảy ý định xấu.

Để lừa được nạn nhân, Bình nói với T rằng, hiện mình có cô gái trạc tuổi em bỏ nhà đi và đang ở một nghỉ trên địa bàn huyện Ninh Giang nên muốn nhờ T đến khuyên bảo. Thấy Bình nói nói T đã đồng ý đi theo để giúp.

Nhà nghỉ Hoa Phượng, nơi đối tượng Bình định hãm hại em T. Ảnh: Đ.Tùy

Biết lừa được T, đối tượng liền thuê xe taxi đưa em đến nhà nghỉ Hoa Phượng (thị trấn Ninh Giang), ở phòng 203 để định thực hiện hành vi bỉ ổi.

Vừa vào đến phòng, T không thấy ai liền quay ra thì bị Bình chốt cửa đòi quan hệ tình dục. Trước thú tính của đối tượng, T đã chống cự không đồng ý cho Bình thực hiện hành vi đồi bại.

Thấy con gái đi lâu không về nhà, gia đình T nhờ người đi tìm, sau đó phát hiện con gái đang bị đối tượng Bình khống chế trong nhà nghỉ, ngay lập tức gia đình nạn nhân đã thông tin cho công an huyện giải cứu.

Căn cứ vào tài điều tra và lời khai, Bình đã cúi đầu nhận tội. Ngày 26/4, Công an huyện Ninh Giang ra quyết định khởi tố bị can Lê Đức Bình.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/suyt-mat-doi-con-gai-khi-bi-lua-vao-nha-nghi-20170428155509095.htm