Suy nghĩ về cái ghế của mình

“Cán bộ công chức nhũng nhiễu mà xem xét kỷ luật theo đúng quy trình thì lâu lắm, vì thế trước khi nói đến việc xem xét kỷ luật thì tốt nhất là cho chuyển cán bộ nhũng nhiễu đi làm việc khác rồi cho ngồi đó mà suy nghĩ về cái ghế của mình”. Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại lễ ký cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tổ chức tại TPHCM sáng 24.8.

Ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin chào.

Đúng là kỷ luật một cán bộ quá khó khăn, quá nhiều thủ tục, có khi làm đúng theo quy trình thì không kỷ luật được.

Thông tin làm người dân hài lòng vừa công bố hôm 23.8, cách chức Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) Nguyễn Văn Quý vì có sai liên quan đến vụ quán Xin chào. Nói thẳng băng, ở đây không chỉ là nhũng nhiễu, mà còn đẩy người dân vào vòng tố tụng. Sai phạm rành rành như vậy, để thực hiện kỷ luật cũng kéo dài 4 tháng tính từ ngày ông Quý bị đình chỉ công tác.

Thế thì những hành vi nhũng nhiễu khó xác định được mức độ sai phạm, không chứng minh được thiệt hại của người dân, doanh nghiệp thì vô cùng khó khăn trong việc kỷ luật cán bộ nhũng nhiễu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ cách “chuyển cán bộ nhũng nhiễu đi làm việc khác” là kế hay, nhưng chuyển cũng phải “đúng quy trình”, không hề dễ dàng khi cho nghỉ việc một cán bộ để chuyển công việc khác, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo. Cho nên, việc cần thay đổi là bỏ quy trình hiện nay, thay bằng quy trình mới trong việc kỷ luật cán bộ, để thủ tục nhanh gọn, hiệu quả, không rườm rà như trước.

Mục tiêu của Nghị Quyết 35 là xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Tuy nhiên, vấn đề không phải là số lượng doanh nghiệp, mà chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Muốn có hiệu quả, tất nhiên phải có sự hỗ trợ từ các chính sách phù hợp, có một nền hành chính lành mạnh, loại trừ được các loại nhũng nhiễu.

Ủng hộ quan điểm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chuyển cán bộ nhũng nhiễu làm công việc khác để ngồi đó mà “suy nghĩ về cái ghế của mình”. Nhưng phải đưa ra được những quy định cụ thể để buộc người nhũng nhiễu rời khỏi ghế.

Nghị quyết 35 thực sự đi vào cuộc sống một khi có sự hỗ trợ đắc lực bằng công cụ pháp luật. Quy định cũ không hiệu quả thì sẵn sàng thay bằng những quy định mới để có thể kỷ luật ngay lập tức cán bộ nhũng nhiễu.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/suy-nghi-ve-cai-ghe-cua-minh-586626.bld