Sướng như làm công dân nhí Đà Nẵng

Việc trao GKS tại nhà nhằm giảm thời gian đi lại cho công dân khi phải đến 3 nơi để làm 3 thủ tục.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao thủ tục “3 trong 1” cho cháu Bảo Ngọc, con của vợ chồng trẻ đồng bào Cơ Tu. Ảnh: Tấn Việt

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao thủ tục “3 trong 1” cho cháu Bảo Ngọc, con của vợ chồng trẻ đồng bào Cơ Tu. Ảnh: Tấn Việt

Những “công dân nhí” vừa chào đời tại TP Đà Nẵng đã được chào đón một cách đặc biệt: Tặng hoa, thư chúc mừng, cấp giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và sổ BHYT ngay tại nhà.

“3 trong 1” chào đón công dân nhí

Trước giờ ăn tối, bên mâm cơm quây quần cả gia đình, chị Hồ Thị Kiều My (23 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm lá thư chúc mừng của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND phường Mân Thái đọc trang trọng trước cả nhà. Bên cạnh, ông bà nội bồng cháu nhỏ Nguyễn Hồ Quỳnh Anh (con chị My) hơn tháng tuổi chăm chú đầy xúc động. “Chúc mừng anh chị Nguyễn Thành Phong - Hồ Thị Kiều My có thêm thành viên mới! Chúc cháu luôn khỏe mạnh, chóng lớn, học giỏi và thành đạt”.

Trong thư, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ không quên nhắn nhủ và kỳ vọng: “Tôi mong rằng, ông bà sẽ dành những điều kiện tốt nhất để chăm sóc, nuôi dưỡng cháu phát triển toàn diện... Chính quyền thành phố cũng luôn tin tưởng rằng, cháu sẽ trở thành một người con ngoan, hiếu thảo, một công dân có ích cho xã hội”.

Lắng nghe bức thư xong, Ông nội cháu bé bộc bạch: “Tôi không ngờ thành phố làm được việc đầy nhân văn, ý nghĩa. Cả nhà sẽ giữ bức thư này như lời chúc mừng và căn dặn cháu trong suốt quá trình phát triển”. Theo chị My, khi con gái tròn 1 tháng, chồng chị đến UBND phường Mân Thái làm giấy khai sinh cho con. Sau khi nộp đầy đủ các thủ tục như giấy đăng ký kết hôn, CMND của 2 vợ chồng, giấy chứng sinh, sổ hộ khẩu…, cán bộ tư pháp của phường cho biết, sẽ có người đến nhà trao tận tay thủ tục “3 trong 1” gồm: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT của cháu Quỳnh Anh trong vài ngày tới.

“Mình nghe thì biết thế nhưng không ngờ chiều 3/10 vừa qua, trong đoàn có cả Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cùng lãnh đạo: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, lãnh đạo quận Sơn Trà… đến tận nhà. Đích thân ông Thơ trao cho gia đình giấy tờ “3 trong 1”, kèm theo đó là bó hoa và thư chúc mừng của Chủ tịch TP, thiệp mừng của Chủ tịch phường cùng 1 triệu đồng tiền lì xì”, giọng chị My còn xúc động.

Trong căn nhà anh Nguyễn Duy Thân (SN 1992) và chị Trần Thị Thùy Trang (SN 1992, trú thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, Hòa Vang), lá thư chúc mừng cháu Nguyễn Thị Bảo Ngọc chào đời của lãnh đạo thành phố được đóng khung treo trân trọng. Ông Trần Phom (SN 1957, bố chị Trang) bảo: “Mình xa phố, lại là đồng bào Cơ Tu lâu nay luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Giờ lại được cả lãnh đạo thành phố trực tiếp đến chúc mừng “thành viên mới” của gia đình, chúng tôi thật ấm lòng”.

Ông Nguyễn Lâm Hà, Chủ tịch UBND phường Mân Thái cho biết, lần đầu cầm bút viết thiệp mừng cho các công dân nhí, cảm giác như chúc mừng con cháu của chính mình. Khi nhận chủ trương này, phường rất hoan nghênh vì qua đó giúp cán bộ lãnh đạo có cơ hội gần dân hơn; thể hiện tấm lòng của cán bộ với nhân dân và giảm thủ tục phiền hà cho các hộ gia đình.

Hơn 3 tỷ đồng chăm sóc những mầm non

Hàng chục trường hợp trẻ sơ sinh, công dân nhí của Đà Nẵng đã và đang được ngành chức năng trực tiếp đến tặng hoa, thiệp chúc mừng cùng mô hình “3 trong 1”. Kinh phí để thực hiện đề án được lấy từ ngân sách thành phố và vận động các nhà tài trợ. Hiện, số tiền vận động đã đạt 3 tỷ đồng.

Theo bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, chậm nhất sau 8 ngày kể từ khi các gia đình lên phường/xã đăng ký khai sinh sẽ được các đoàn thể chính quyền cơ sở gồm lãnh đạo UBND phường/xã, cán bộ tư pháp, đại diện Hội Phụ nữ phường và tổ trưởng tổ dân phố đến thăm, chúc mừng.

Chủ trương này là thông điệp Đà Nẵng hướng tới cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn, tạo tối đa thuận lợi cho người dân; Đồng thời, kêu gọi các cấp, đoàn thể, gia đình và xã hội cùng nhau dành cho trẻ em sự chăm lo, chăm sóc tận tình, chu đáo nhất; để các em mau chóng trở thành công dân có ích cho xã hội, cho đất nước”.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Đặc biệt, người dân cũng có quyền chọn ngày nhận giấy khai sinh tại nhà, tùy vào thời gian công việc cụ thể của bản thân. Hiện, việc phối hợp liên thông thủ tục giữa tư pháp, công an và BHXH đang được triển khai rất suôn sẻ, đảm bảo người dân luôn được nhận thủ tục “3 trong 1”, bà Hoa nói. Riêng ngành Tư pháp Đà Nẵng đảm bảo đủ nhân lực để thực hiện đầy đủ, thường xuyên và lâu dài công việc này nhưng vẫn không ảnh hưởng đến các công tác khác của đơn vị. Việc thí điểm trao giấy khai sinh tại nhà sẽ được thực hiện đến hết năm 2017. Sau đó, UBND TP Đà Nẵng sẽ đánh giá kết quả thực hiện, trình HĐND TP xem xét, đưa vào Nghị quyết để triển khai lâu dài.

Theo ông Nguyễn Đắc Xứng, Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà, việc trao giấy khai sinh tại nhà nhằm giảm thời gian đi lại cho công dân khi phải đến 3 nơi để làm 3 thủ tục khác nhau. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền mỗi khi có công dân nhí chào đời, sự chung tay toàn xã hội để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục các thế hệ tương lai. Sắp tới, quận sẽ trực tiếp trao giấy khai sinh cho gia đình có yếu tố nước ngoài.

>>> Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tấn Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/suong-nhu-lam-cong-dan-nhi-da-nang-d171585.html