Sương mù ô nhiễm bao phủ TP.Hồ Chí Minh

Đến hơn 9h sáng nay 15/10, sương mù độc hại vẫn bao phủ TP.HCM gây hạn chế tầm nhìn.

Theo ông Đặng Văn Dũng - Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng sương mù sẽ tiếp tục diễn ra trong vài ngày nữa. Để đảm bảo sức khỏe, tránh hít phải không khí ô nhiễm mỗi khi ra đường người dân cần trang bị khẩu trang. Ngoài ra, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, bởi lượng bụi bẩn rất cao. Ảnh chụp từ cầu Thủ Thiêm phóng xuống sông Sài Gòn sáng nay 15/10

Từ cầu Thủ Thiêm nhìn về phía Q.1, các tòa nhà, cao ốc như Bitexco...mờ mờ trong sương mù

Mặc dù trời có nắng nhẹ nhưng các tòa nhà cao tầng vẫn có khi chìm hẳn trong sương

Một người dân hư xe, đang đạp nổ máy tại cầu Thủ Thiêm. Đằng sau họ là những sương mù bảng lảng che khuất tầm nhìn

Trời đang mù sương thì bất chợp đổ mưa trong chốc lát khiến nhiều người vất vả đi lại

Những tuyến đường trung tâm Q.1 như: Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Hàm Nghi chìm trong sương

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Và Nhà thờ Đức Bà được chụp lúc 9h sáng nay

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/suong-mu-o-nhiem-bao-phu-tpho-chi-minh-post211523.info