Sương mù bức xạ dày đặc bao phủ

Sáng 1.11, nhiều khu vực ngoại thành như H.Hóc Môn, H.Củ Chi đã xuất hiện hiện tượng sương mù dày làm tầm nhìn xa giảm còn từ 100 - 200m.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay đang là thời điểm giao mùa giữa mùa mưa và mùa khô, vì vậy, hiện tượng sương mù bức xạ thường xuất hiện tại TPHCM nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung, nhất là vào sáng sớm. HÀ ANH CHIẾN

Nhật Bản viện trợ 207.000USD xây trường học cho VN. Ngày 1.11, Đại sứ quán Nhật Bản đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở, với tổng số tiền viện trợ 207.000USD, dành cho dự án mở rộng trường tiểu học xã Lai Thành (Kim Sơn, Ninh Bình) và xây trường tiểu học xã Cúc Đường (Võ Nhai, Thái Nguyên). Cả hai xã nhận viện trợ đều là những địa phương nghèo tại Việt Nam, với những trường học xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. P.T

Thái Bình: Xây trung tâm nuôi dưỡng, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam. Sáng 1.11, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình đã khởi công xây dựng công trình “Trung tâm nuôi dưỡng, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam”. Công trình là tòa nhà 3 tầng, trên diện tích mặt bằng 1.000m2 thuộc phường Trần Lãm, TP.Thái Bình. Công trình được bố trí sử dụng là nơi ăn ở, sinh hoạt cho nạn nhân chất độc da cam và con cái của họ đến trung tâm để tẩy độc, chữa bệnh, đồng thời là nơi dạy nghề để các nạn nhân chất độc da cam có thể tự kiếm sống. Tất Thảo

TP.Hồ Chí Minh: Năm 2012 sẽ là năm an toàn giao thông. Ngày 1.11, Ban ATGT TP cho biết, thành phố đã yêu cầu ban ATGT các quận, huyện quyết liệt đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách, nhằm kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông từ nay cho đến cuối năm, tạo tiền đề cho việc phát động năm 2012 của TPHCM là năm an toàn giao thông. Trần Phan

Miền Trung: Lũ lại lên nhanh ở các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Định. Ngày 1.11, mưa lớn trên diện rộng lại xảy ra từ Đà Nẵng đến Bình Định, làm mực nước các sông trong khu vực dâng cao trở lại. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, sáng nay, mực nước các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2. Các địa phương khuyến cáo đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Thanh Hải

Đồng Tháp: Thiệt hại do lũ ước khoảng 833,8 tỉ đồng. Tin từ UBND tỉnh ngày 1.11, lũ năm 2011 gây thiệt hại ước khoảng 833,8 tỉ đồng; trong đó nặng nhất là công trình giao thông (385,9 tỉ đồng); kế đến là sản xuất nông - lâm - thủy sản (215,7 tỉ đồng), sạt lở bờ sông (65,8 tỉ đồng), công trình thủy lợi (57,1 tỉ đồng), nhà dân (23,9 tỉ đồng)... Mưa lũ còn làm chết 15 người; trong đó 13 chết đuối, 2 người bị sét đánh. L.N.G

Đồng Tháp: Lũ xuống nhanh. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh ngày 1.11, lũ tại khu vực đầu nguồn đang xuống nhanh, khu vực Tháp Mười xuống dần, khu vực các huyện phía nam của tỉnh cũng bắt đầu xuống nhanh. Dự báo 5 ngày tới, lũ tiếp tục xuống nhanh, ngày 4.11 mực nước tại Tân Châu ở mức 4,10m (thấp hơn mức báo động 3: 40cm, thấp hơn đỉnh lũ 2011: 76cm); mực nước tại Cao Lãnh ở mức 2,2m (thấp hơn mức báo động 3: 10cm, thấp hơn đỉnh lũ 2011: 38cm). L.N.G

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/suong-mu-buc-xa-day-dac-bao-phu/64813