'Sưởi ấm' mùa đông giá lạnh

Các hoạt động tình nguyện mùa đông là tình cảm nồng ấm, tấm lòng nhân ái của đoàn viên thanh niên Thủ đô nhằm hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với đồng bào ở địa bàn khó khăn, các vùng biên giới, biển đảo, vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại... Qua đó còn tạo môi trường để thanh niên Thủ đô rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đồng thời tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên của mọi miền Tổ quốc...

Hoạt động tình nguyện của thanh niên Thủ đô tại Hà Giang. Ảnh: Lê Dung

Khi gió lạnh đầu đông đang tràn về thì hàng chục đoàn viên thanh niên phường Đồng Mai (quận Hà Đông), do Bí thư Đoàn phường Nguyễn Văn Hoàn dẫn đầu, không quản ngại vất vả, tất bật chuẩn bị cho những chuyến tình nguyện đến với người nghèo. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ vật chất, tinh thần như thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook, phát thanh trên loa phường, gửi văn bản đến các đơn vị, doanh nghiệp, vận động người thân… chỉ trong hai ngày, Hoàn và các đoàn viên phường đã vận động được hơn 30 triệu đồng cùng hàng tạ gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm, quần áo để giúp đồng bào ở Hà Tĩnh, Quảng Bình khắc phục thiệt hại do lũ lụt. Nguyễn Văn Hoàn cho biết: “Quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, chúng tôi còn muốn gửi gắm tình cảm sẻ chia tới các bạn đoàn viên nơi đó, động viên các bạn vượt lên khó khăn, xung kích đi đầu trong việc khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương, giúp đồng bào nghèo có một mùa đông ấm áp”.

Với tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, mỗi quận, huyện, thị đoàn trên địa bàn thành phố đều có những cách riêng phù hợp khả năng, điều kiện của mình để thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông. Bí thư Quận đoàn Ba Đình Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, Quận đoàn cũng vừa tổ chức chuyến đi đến với bà con xã Pú Hồng (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) để tặng quà, khám bệnh và phát thuốc cho đồng bào với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Cùng với những giúp đỡ vật chất, các bạn đoàn viên thanh niên Thủ đô đến với vùng đồng bào gặp khó khăn còn xung kích tham gia nhiều hoạt động thiết thực như sửa, lợp lại mái nhà, vệ sinh môi trường, phổ biến hướng dẫn kỹ thuật chống rét cho cây trồng, vật nuôi… Bí thư Quận đoàn Hà Đông Nguyễn Thị Nhã khẳng định, xác định đây là hoạt động rèn luyện giáo dục đạo đức, nhân cách sống cho thanh niên, nên Quận đoàn luôn đồng hành, định hướng cho các bạn trẻ trong công tác vận động cũng như đi đến các địa phương triển khai các hoạt động tình nguyện…

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết, chương trình tình nguyện mùa đông năm nay có chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Thành đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tình nguyện đồng bộ, rộng khắp; với yêu cầu hiệu quả, thiết thực, an toàn và bền vững; chú trọng gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị. Trong đó, Thành đoàn định hướng ưu tiên triển khai chương trình tại các khu vực miền núi phía Bắc, vùng sâu, vùng xa, vùng gặp thiên tai, lũ lụt… và các hoạt động tình nguyện tại chỗ nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Ngoài ra, để tăng ý nghĩa hoạt động tình nguyện trong mùa đông năm nay, Thành đoàn còn chỉ đạo thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng nông dân” với các đội hình tình nguyện có chuyên môn về địa phương giúp bà con nông dân phương pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi... Trong khuôn khổ chương trình tình nguyện mùa đông, Thành đoàn sẽ tổ chức các chương trình “Xuân tình nguyện” nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo, giúp đỡ, hỗ trợ người dân nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động đón Tết cổ truyền; tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, “Bữa cơm tất niên” cho trẻ em tại các địa bàn khó khăn.

Với mục tiêu đặt ra, bên cạnh việc xây dựng được những đội hình tình nguyện chuyên nghiệp, có khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại các địa bàn như tổ chức hoạt động cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; tham gia sửa nhà, sửa chữa cầu đường, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, khám bệnh phát thuốc… thì rất cần nguồn lực về vật chất. Mong rằng những hoạt động thiện nguyện của tổ chức Đoàn, Hội sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều hơn các nguồn lực từ cộng đồng xã hội để tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa những chuyến đi, những việc làm nhằm chia sẻ với đồng bào khó khăn, mang tình cảm nồng ấm của tuổi trẻ xua tan giá rét mùa đông…

Linh Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/854867/suoi-am-mua-dong-gia-lanh