Sửng sốt trước biển người Trung Quốc đổ về quê ăn Tết

Đợt "xuân vận" ở Trung Quốc bắt đầu là khi các ga tàu, bến xe, sân bay chật cứng hàng triệu người xếp hàng để về quê đón Tết.

Sự kiện con người di chuyển lớn nhất hành tinh ở Trung Quốc năm nay bắt đầu từ hôm 13/1 và sẽ kéo dài 40 ngày đến khi kỳ nghỉ Tết Âm lịch kết thúc vào ngày 21/2. Ảnh: Xinhua

Năm mới là dịp đoàn tụ gia đình quan trọng nhất của người Trung Quốc nên bất chấp đường sá xa xôi và việc di chuyển khó khăn, hàng trăm triệu người vẫn đổ về quê để tề tựu với con cái, người thân, bạn bè, dẫn tới áp lực vô cùng nặng nề lên hệ thống giao thông.

Trong ảnh, hành khách chen cứng ở ga Hồng Kiều, Thượng Hải hôm 13/1. Ảnh: Aly Song

Một người đàn ông gồng gánh hành lý lên tàu ở ga Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Xinhua

Ga Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh miền trung Hà Nam, cũng đông đúc không kém. Ảnh: Xinhua

Đợt "xuân vận" năm nay dự kiến đạt kỷ lục gần 3 tỷ chuyến đi, tăng 2,2% so với năm ngoái, theo Bộ Giao thông Trung Quốc. Trong đó, có tới 356 triệu chuyến đi bằng đường sắt, tăng 9,7% so với năm ngoái. Ảnh: Xinhua

Cảnh chờ đợi để vào ga đường sắt ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: China Stringer Network

Tổng chiều dài mạng lưới đường sắt của Trung Quốc là 121.000 km, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, trong đó đường sắt cao tốc dài nhất thế giới với 20.000 km. Ảnh: Xinhua

Một lượng lớn lao động nhập cư, đặc biệt là ở phía nam Trung Quốc, chọn xe máy làm phương tiện về quê ăn Tết để tiết kiệm chi phí. Đường bộ Trung Quốc dự kiến ghi nhận khoảng 2,52 tỷ chuyến, còn đường thủy là 43,5 triệu chuyến, đều tăng so với đợt "xuân vận" cách đây một năm. Ảnh: China Stringer Nework

Năm ngoái, tổng số km người Trung Quốc di chuyển trong "xuân vận" đạt 1,2 tỷ km, gấp 8 lần khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời. Ảnh: China Stringer Network

Chính quyền Trung Quốc cho hay chưa bao giờ lượng người Trung Quốc di chuyển lớn như hiện nay và ngày càng có nhiều lao động rời quê hương lên thành phố kiếm sống. Áp lực lên hệ thống giao thông ngày một nặng, bất chấp những biện pháp cải thiện cơ cấu hạ tầng ở Trung Quốc những năm qua. Ảnh: Xinhua

Một số biện pháp đã được triển khai tại các bến xe, ga tàu để hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện hơn như tặng quà, chỉ dẫn các hành khách cách xác định vé giả tại ga tàu Hợp Phì, thủ phủ tỉnh phía đông An Huy (trong hình). Ảnh: Xinhua

Hướng dẫn hành khách cách tự vệ, đối phó với trộm cắp trên tàu, xe tại ga Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: Xinhua

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/sung-sot-truoc-bien-nguoi-trung-quoc-do-ve-que-an-tet-1113341.tpo