Súng bắn đạn nhựa được bán tràn lan

(LĐ) - Mặc dù được liệt vào danh mục mặt hàng cấm mua bán, nhưng tại nhiều diễn đàn mua bán trên mạng, các loại súng bắn đạn nhựa vẫn được rao bán, công khai mà không thấy sự can thiệp của cơ quan chức năng đối với mặt hàng cấm này. Hậu quả, 13 em nhỏ đang phải cấp cứu tại Viện Mắt Trung ương là hồi chuông cảnh báo với các cơ quan chức năng.

Buôn bán súng công khai Chỉ cần dạo quanh các điểm buôn bán đồ chơi trên địa bàn thành phố Hà Nội như Hàng Cân, Lương Văn Can, cổng công viên Thủ Lệ, Thống Nhất..., người ta có thể dễ dàng mua được các loại súng bắn đạn nhựa. Tại một quầy đồ chơi trước cổng công viên Thủ Lệ, PV Lao Động đã hỏi mua một khẩu súng dạng súng trường, có chiều dài khoảng 30cm kèm một túi đạn khoảng 50 viên với giá 50.000đ. Loại súng này có thể bắn viên đạn bay xa khoảng 5m, nếu trúng vào người cũng khá đau. Tại đây còn bán cả súng lục, nhưng tầm bắn gần hơn, chỉ khoảng hơn 3m và giá 40.000đ/khẩu. Theo người bán, những loại súng này xuất hiện khá lâu, nhưng bán chạy nhất vào dịp trước và sau tết với đối tượng mua hàng chủ yếu là học sinh cấp 1, cấp 2 bởi đây là lúc các em có tiền mừng tuổi nên mua súng nhiều hơn. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của những loại súng này không ăn nhằm gì với những loại súng “thửa” được rao bán trên mạng. Qua tìm hiểu của phóng viên, tại website mua bán rao vặt như chothapcam.net, 24hmua.com, enbien.com... đều có quảng cáo bán súng bắn đạn nhựa có kiểu dáng to như súng thật, với tầm đạn bắn xa hàng chục mét. Theo quảng cáo của thành viên utxi... trên diễn đàn hoicho365..., những người muốn mua súng chỉ cần chờ 1 đến 2 ngày là có thể nhận hàng. Ở đây có bán súng lục có vỏ bằng nhựa và bằng sắt được mô phỏng theo tỉ lệ 1:1 y hệt các chi tiết trên súng thật cho đến các loại tiểu liên, súng máy được trang bị cả dây đeo, tia ngắm hồng ngoại... Các loại súng dao động từ 350.000đ cho đến 5,6 triệu đồng/khẩu, tùy thuộc vào chất liệu cũng như độ tinh xảo của súng. Đặc biệt, thành viên này còn bán một số loại súng thửa, dạng súng trường có kính ngắm, chân súng, dây đeo, thậm chí là que thông nòng. Với loại súng này, người mua có thể “giết chim, chuột cực kỳ đơn giản và chính xác”..., tuy nhiên, loại súng này có giá bán khá cao, từ 5 - 7 triệu đồng một khẩu. Ngoài ra, có một số người còn rao bán các loại súng dạng súng bắn đạn ghém với mức sát thương được cảnh báo còn cao hơn cả loại súng trường ở trên, mặc dù đây cũng chỉ là đạn nhựa. Hầu hết tất cả quảng cáo bán súng kiểu này đều bán kèm theo đạn, từ đạn nhựa cho tới đạn chì, có kích thước to khoảng hạt ngô mà theo khuyến cáo của người bán là tránh bắn vào mắt, vào người vì đạn có thể gây sát thương... Nguy hiểm cho cộng đồng 13 trường hợp cấp cứu từ đầu năm đến nay tại Bệnh viện Mắt Trung ương bị chấn thương mắt do đạn nhựa bắn - nạn nhân chủ yếu là các em nhỏ - là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tình trạng buôn bán súng nhựa. Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, từ đầu năm đến nay, đơn vị này chưa phát hiện được vụ buôn bán, vận chuyển súng nhựa nào. Năm ngoái, chi cục đã nhiều lần bắt các vụ buôn bán mặt hàng cấm này mà điển hình là vào ngày 11.8.2010, tại khu vực cầu Đuống (quận Long Biên), Đội quản lý thị trường số 13 phát hiện trên xe ôtô du lịch Toyota 15 chỗ BKS 29K-8460 do Phạm Quang Tuấn điều khiển chở hơn 1.000 khẩu súng bắn đạn nhựa kèm đạn xuất xứ từ Trung Quốc, được giấu bên trong các thùng carton đựng thú nhồi bông. Bên cạnh những hệ lụy về sức khỏe, các loại súng bắn đạn nhựa có hình dáng y như thật này còn là mối đe dọa tới an toàn xã hội khi nhiều đối tượng xấu mua những loại súng này rồi giả vờ đây là súng thật để đi cướp của, tài sản. Còn nhiều em nhỏ khi mua súng này thì đem ra sử dụng bừa bãi, bắn lung tung vào người đi đường, gây nguy hại cho cộng đồng. Tuy nhiên, hiện việc mua bán các loại súng qua mạng mới là nỗi lo thực sự của xã hội, bởi cách thức mua bán đơn giản, kín đáo trong khi cơ quan chức năng lại chưa sát sao kiểm tra, kiểm soát tại thị trường “ảo”. Những người bán súng bắn đạn qua mạng cũng rất cẩn thận khi yêu cầu người mua chuyển tiền qua mạng, sau khi nhận được tiền mới thông báo địa điểm giao hàng để tránh bị người mua phát hiện. Chính vì vậy, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, xử lý thật nghiêm những người có hành vi mua - bán sản phẩm này để tránh những hậu quả đáng tiếc cho xã hội. Phi Long

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/sung-ban-dan-nhua-duoc-ban-tran-lan/32194