Sức mạnh quân sự Mỹ bị đe dọa bởi… béo phì

(VnMedia) - Các nhà nghiên cứu Mỹ mới đây cảnh báo tình trạng người Mỹ béo phì gia tăng đang trở thành một mối đe dọa đối với sức mạnh quân sự của nước này.

Từ năm 2007 đến 2008, 5,7 triệu nam giới và 16.5 triệu nữ giới Mỹ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không đủ tiêu chuẩn tham gia quân đội do bị béo phì, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Cornell cho biết. Trong nửa thế kỷ qua, số phụ nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bị mắc bệnh béo phì đã tăng hơn gấp 3 lần. Đối với nam giới, con số này đã tăng hơn hai lần. Đây là những con số vừa được công bố ngày hôm qua (15/10) trong kết quả nghiên cứu mang tên “Không đủ sức khỏe tham gia quân đội: Hệ lụy của tình trạng béo phì gia tăng đối với hoạt động tuyển quân của Mỹ” của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ. "Cứ một trong số 4 người tham gia tuyển quân bị từ chối vì quá cân nặng hoặc béo phì. Đó là lý do phổ biến nhất khiến cho nhiều người không đủ tiêu chuẩn tham gia quân đội," ông John Cawley, một trong những người tham gia vào nghiên cứu nói trên, cho biết. "Chúng ta đều biết rõ quân đội đang gặp khó khăn trong vấn đề tuyển quân và giữ lại các binh sĩ. Tình trạng có ít phụ nữ và nam giới đủ tiêu chuẩn tham gia quân đội đang gây ra tình trạng căng thẳng và thậm chí còn tạo ra rất nhiều vấn đề cho sức mạnh quân sự và phòng vệ của Mỹ," ông Cawley nói thêm. Cũng theo ông Cawley, "tình trạng trên là một ví dụ khác cho thấy hậu quả không được đánh giá đúng của tình trạng béo phí đối với xã hội. Chúng ta thường có xu hướng nghĩ rằng béo phí là một vấn đề sức khỏe của cá nhân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ coi đó là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và béo phí có thể để lại hậu quả sâu rộng đối với quân đội." Những kết luận từ cuộc điều tra trên đã ủng hộ luận điểm của nhiều nghiên cứu trước đó, trong đó có một bản báo cáo được lập nên bởi các vị tướng lĩnh về hưu. Trong bản báo cáo "Quá béo để chiến đấu”, các vị tướng lĩnh về hưu đã bày tỏ nỗi lo ngại về tình trạng béo phì gia tăng làm suy giảm sức chiến đấu của quân đội nước này. Kiệt Linh - (theo THX)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=203234