Sức khỏe Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hiện nay ra sao?

(Tin tức thời sự) - Sức khỏe Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã được thông báo chính thức và chi tiết.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm căn cứ quân sự Mỹ

Trong một vụ tai nạn hồi kháng chiến, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã bị dập phổi, lâu dần một bộ phận phổi bị xơ.

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông tin cụ thể: "Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gần đây ho ra máu, trước đó được phát hiện xơ hóa phổi. Vì thế ông sang Pháp để làm sinh thiết".

Hiện Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đang chờ đợi phía bệnh viện bên Pháp có kết quả sinh thiết phổi. Dự kiến hôm nay sẽ có thông báo cụ thể về tình hình kiểm tra sức khỏe của ông Thanh. Hiện Đại tướng Phùng Quang Thanh vẫn tỉnh táo.

Tin chính thức Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sang Pháp trị bệnh

Trong khi đó, trao đổi với báo chí ngày 2/7, GS Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương xác nhận thêm một lần nữa Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang ở Pháp kiểm tra sức khỏe.

Ông Khải cho biết thêm: "Hồi kháng chiến, ông Thanh bị dập phổi trong một vụ tai nạn ôtô. Gần đây, kiểm tra sức khỏe thấy phổi xơ hóa. Các bác sĩ đã kiểm tra kỹ, soi chiếu, sinh thiết, nhưng chưa phát hiện vấn đề gì. Ông Thanh sang Pháp để kiểm tra kỹ hơn xem có phải là ung thư không".

Chuyên gia này cho rằng kỹ thuật sinh thiết của Pháp có nhiều ưu việt. Trong trường hợp bị kết luận ung thư phổi thì với công nghệ, kỹ thuật mới hóa trị, xạ trị hiện nay, sức khỏe của tướng Thanh "cũng không quá lo".

Được biết, Đại tướng Phùng Quang Thanh tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Nam Lào trong chiến tranh Việt Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc.

Cũng theo GS. Khải, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cũng cử cán bộ tham gia đoàn sang Pháp chữa bệnh cho Bộ trưởng Phùng Quang Thanh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh

Dựa vào những kết quả khám chữa bệnh ở Pháp, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương sẽ có phác đồ điều trị phù hợp. Dự kiến, ông Thanh sang Pháp khoảng 2 tuần”.

GS Phạm Gia Khải cũng cho biết thêm, đến thời điểm này ông vẫn chưa nhận được thông tin ông Phùng Quang Thanh đã phẫu thuật.

"Tôi xin khẳng định thông tin rằng: “Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang sang Pháp để chữa bệnh” - GS Khải nhấn mạnh.

Khối u lành tính

Trong khi đó, trả lời trên báo chí sáng 2/7, TS. Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cũng xác nhận Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh vừa được phẫu thuật u phổi vào tối ngày 30/6.

Ông Triệu cho biết kết quả khối u lành tính và hiện nay tình hình sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh đang được các bác sĩ ở Pháp và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chăm sóc, theo dõi.

Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh,Vĩnh Phúc nay là Mê Linh Hà Nội.

Ông gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1967, tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Nam Lào trong chiến tranh Việt Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc.

Năm 1968, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1971, ông được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì thành tích chiến đấu, lúc đang giữ chức vụ trung đội trưởng thuộc Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

Đại tướng Phùng Quang Thanh: An ninh biển Đông bị đe dọa

Đến năm 1989, ông được cử đi học tại Học viện Quân sự Voroshilov (Liên Xô), năm sau về nước, học tại Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng Việt Nam).

Sau đó được điều về Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu giữ chức Phó Cục trưởng (1993), thăng quân hàm Thiếu tướng (1994) rồi giữ chức Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu (1995).

Tháng 12/1997, ông được điều về giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. Được thăng Trung tướng năm 1999

Tháng 4/2001: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 25/6/2003: Thăng cấp quân hàm Thượng tướng.

Tháng 4/2006: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 28/6/2006: tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 7/2007: Thăng quân hàm Đại tướng.

Ngày 2/8/2007: tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII.

Sơn Ca(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/suc-khoe-bo-truong-phung-quang-thanh-hien-nay-ra-sao-3275173/