Sư tử châu Phi nguy cơ tuyệt chủng 2 thập kỷ tới

Loài sư tử, mộttrong năm mãnh thú của châu Phi đối diện với nguy cơ tuyệt chủng do điều kiện sống bị thu hẹp và nạn săn bắn trộm.<br>

Cơ quan bảo tồn động vật hoang dã của Nam Phi ngày 3/10 cảnh báo loài sư tử, mộttrong năm mãnh thú của châu Phi đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng trong vòng20 năm tới.

Số liệu của Cơ quan bảo tồn động vật hoang dã Nam Phi cho biết số lượng sư tửtại châu Phi ước tính vào khoảng 16.500 đến 30.000 con.

Tuy nhiên do điều kiện sống thu hẹp và môi trường tự nhiên bị thay đổi, cộng vơítệ nạn săn bắn trộm nhằm vào loài sư tử tăng mạnh khiến số lượng loài sư tử tạichâu Phi giảm nhanh trong thời gian qua.

Ngoài ra, sư tử chưa được quan tâm bảo vệ, bảo tồn tại các quốc gia châu Phi, dođó loài động vật quý hiếm này phải đối diện với nguy cơ săn bắn hàng ngày củacác băng nhóm chuyên săn bắn động vật hoang dã tại châu Phi.

Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Kenya cho biết mỗi năm có khoảng 100 con sư tửbị giết và số lượng loài sư tử tại Kenya chỉ còn khoảng 2.000 con.

Theo các chuyên gia bảo vệ động vật tại khu vực, số lượng loài sư tử tại châuPhi đã tụt xuống còn 30% trong vòng 20 năm qua và cảnh báo nếu không có các biệnpháp bảo vệ kịp thời loài động vật này sẽ đối diện với nguy cơ tuyệt chủng trong20 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/su-tu-chau-phi-nguy-co-tuyet-chung-2-thap-ky-toi/201010/62568.vnplus