Sự thực Viêm Âm tán Hoàng cung chữa vô sinh, trẻ hóa... 'tam giác mật'

Theo quảng cáo, thứ thuốc này có thể trị dứt điểm các bệnh như sủi mào gà, tắc vòi trứng, vô sinh đến... làm hồng se khít âm đạo.

Bi hài "thần dược" phụ khoa điều trị... "bách bệnh"

Vài tháng trở lại đây, các chị em phụ nữ truyền tai nhau loại thuốc Đông y mới chuyên trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ mang tên Viêm Âm tán Hoàng cung. Theo quảng cáo, thứ thuốc này có thể trị dứt điểm các bệnh như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, nấm âm đạo, sủi mào gà, khí hư cho đến những bệnh như tắc vòi trứng, tắc kinh, buồng trứng đa nang, vô sinh do viêm nhiễm, thậm chí là... làm hồng se khít âm đạo.

Thuốc này được bán với giá 700.000 đồng/1 hộp, gồm 10 gói thuốc dạng bột tán dùng cho liệu trình 20 ngày. Người bệnh khi sử dụng thuốc sẽ để gói thuốc vào một miếng bông gòn ẩm, sau đó đưa vào âm đạo để tiến hành trị bệnh.

Tuy nhiên, không có bất cứ một nhà thuốc hay đại lý bán thuốc có địa chỉ nào bán loại thuốc này. Viên âm tán Hoàng cung chỉ bán ở trên mạng, tại các trang fanpage facebook và việc khám bệnh, tư vấn, mua thuốc đều diễn biến trên mạng, không có địa chỉ nhà thuốc cụ thể.

Điều khiến loại thuốc này được quan tâm chú ý là những feedback về công dụng của thuốc. Các fanpage bán thuốc không ngừng đưa lên trang những ảnh chụp màn hình tin nhắn của các khách hàng đã từng dùng với những lời khen một chiều. Trong các tin nhắn hầu như đều dùng những lời lẽ cảm thán về sự thần kỳ của thuốc. Kèm theo đó là những bức ảnh chụp... các dị vật được lôi ra theo bông băng mà theo như người bán thuốc thì đó chính là mầm bệnh âm đạo.

Những công dụng thần kỳ mà người bán hàng trên mạng giới thiệu về Viêm Âm tán Hoàng cung.

Ở trên các trang bán thuốc Viêm Âm tán Hoàng cung, người bán cũng không ngừng tung hê công dụng của thuốc có thể trị được rất cả mọi loại bệnh liên quan đến viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ, nặng đến mấy thì chỉ cần dùng vài liệu trình thuốc là sẽ khỏi dứt điểm.

Điều vô lý là ở chỗ tất cả các bệnh nhân, các loại bệnh đều dùng chung một loại thuốc, cùng liệu trình.

Chị L.N.Phương (Thái Nguyên) cho biết: "Tôi thấy trên mạng có bán thuốc Viêm Âm tán Hoàng cung trị được tắc vòi trứng nên có gọi điện hỏi tư vấn mua thuốc, nhưng lúc tôi nói bệnh của mình thì người bán thuốc tư vấn rất hời hợt, cứ bảo tôi rằng cứ mua thuốc dùng sẽ hiệu quả. Tôi cảm thấy không tin tưởng nên cũng không mua nữa".

Chị Phương cũng cho biết, vì không có địa chỉ nơi bán thuốc nên chị cũng rất ngại khi mua, nếu thuốc không tốt như quảng cáo hoặc có triệu chứng phụ thì không biết đến đâu để "bắt đền".

Nguồn gốc mờ ám

Bạn N.T.Hương, một người đang có ý định mua thuốc Viêm Âm tán Hoàng cung về sử dụng cho biết: "Mình thấy loại thuốc này đang rất nổi trên mạng về khả năng điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Mình lên một số diễn đàn để tìm hiểu thì chỉ thấy nhiều người hỏi dùng thuốc có thật sự hiệu quả không vì cũng chưa ai dám dùng. Có một số người thì bảo đã dùng rồi, rất hiệu quả, vì thấy thuốc tốt nên cũng mang về... bán cho những ai cần, toàn từ người mua thành người bán thôi".

Hầu như những người xưng là đã dùng thuốc rồi đều trở thành người bán, muốn giới thiệu thuốc đến các chị em vì dùng rất tốt

Theo những bức hình quảng cáo về loại thuốc Viêm Âm tán Hoàng cung thì ở ngoài vỏ hộp không hề có thành phần của thuốc, số đăng ký kinh doanh hay địa chỉ sản xuất. Khi PV Emdep liên hệ hỏi về thành phần thuốc có đảm bảo không, người bán hàng trên fanpage Âm tán Hoàng cung chỉ nói rằng dùng những dược liệu quý chữa bệnh, tuyệt nhiên không tiết lộ thành phần. Khi được hỏi địa chỉ để mua hàng, người bán hàng cũng chỉ bảo sẽ ship đến, không cho địa chỉ đại lý, tuy nhiên vẫn nhận bán buôn và nhận CTV bán hàng ở các tỉnh.

Ngoài ra, tại một số trang mạng bán hàng online còn giới thiệu đây là thuốc được bào chế bởi Phòng chẩn trị y học cổ truyền Đông y Việt Nam, thế nhưng khi PV liên hệ đến cơ quan này thì được biết thuốc Âm tán Hoàng cung không thuộc đơn vị này sản xuất.

Đại diện Phòng chuẩn trị y học cổ truyền Đông y cũng cho biết: "Đối với tất cả những loại bệnh mà thứ thuốc Viêm âm tán Hoàng cung tuyên bố chữa được thì không thể nào chỉ cần nghe triệu chứng qua loa mà chuẩn đoán được. Trung tâm chúng tôi khi chữa bệnh cũng phải mời bệnh nhân đến để khám và chuẩn bệnh. Thuốc này cũng không thuộc trung tâm chúng tôi".

Hiện đang có rất nhiều loại thuốc Đông y được quảng cáo là gia truyền bày bán tràn lan trên mạng. Các nhà quản lý cũng đã lên tiếng cảnh báo cho người mua về việc tự ý sử dụng những loại thuốc này. Người tiêu dùng cần phải tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang khi dùng thuốc Đông y trên mạng.

Lương y Nguyễn Xuân Hướng - Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết: "Mỗi bệnh đều có một đặc thù khác nhau, cách trị liệu khác nhau, khó mà tin được cùng một bài thuốc mà có thể cùng lúc chữa được nhiều bệnh như vậy. Có thể thành phần thuốc trị được một số bệnh và giảm bớt triệu chứng của một số bệnh khác mà thôi. Người dân nên thận trọng, đừng tin những lời đồn thổi về những bài thuốc không rõ nguồn gốc bán tràn lang trên mạng. Khi bị bệnh, tốt nhất bệnh nhân nên tìm đến những nơi có uy tín lâu năm, có giấy phép hành nghề, các bệnh viện Đông y để được bắt mạch, kê đơn, tránh tự ý mua thuốc ở các cơ sở không được cấp phép, mua thuốc không rõ thành phần, nguồn gốc".

Lương Chi

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/song-khoe/su-thuc-viem-am-tan-hoang-cung-chua-vo-sinh-tre-hoa-tam-giac-mat-20161010113520654.htm