Sự thay đổi thần kì của bé gái có gương mặt bị gọi là 'quái vật'

Sau ca phẫu thuật, sự thay đổi kì diệu của Angel - cô bé 4 tuổi có gương mặt dị dạng do bệnh thoát vị não khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Ngay từ khi chào đời, bé Angel người Philippines đã không may mắc phải bệnh hiểm nghèo mang tên thoát vị não. Căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé, khiến gương mặt em biến dạng, cản trở hô hấp. Mắt của Angel cũng có thị lực kém hơn hẳn người bình thường.

Thoát vị não là căn bệnh thường gặp ở trẻ em Đông Nam Á. Bệnh xảy ra khi tình trạng các mô não, dịch não tủy và các mạch máu bị dịch chuyển hoặc bị ép ra khỏi vị trí bình thường bên trong hộp sọ từ trong bụng mẹ.

Ngay từ khi chào đời, bé Angel người Philippines đã không may mắc phải bệnh hiểm nghèo mang tên thoát vị não.

Chia sẻ trên tờ The Age, Cypres Salon – mẹ ruột của bé Angel cho biết: “Lần đầu thấy con gái, tôi đã rơi nước mắt liên tục. Tôi luôn tự trách mình vì tình trạng của con bé”.

Khối u khổng lồ khiến gương mặt Angel trở nên dị dạng. Vì sở hữu ngoại hình khác thường, Angelkhông có nhiều bạn bè. Em thậm chí còn bị những đứa trẻ xung quanh kì thị, gọi là “quái vật”. Mặc dù vậy, Angel lại tỏ ra khá hòa đồng, không hề nhút nhát.

Mẹ Angel chia sẻ: “Trẻ con rất sợ ngoại hình của Angel. Tuy nhiên, con bé lại khá thân thiện. Nó đối xử rất tốt với những người xung quanh. Tôi rất tự hào về con gái”.

Gương mặt Angel biến dạng vì bệnh thoát vị não.

Khi Angel được 4 tháng tuổi, cha mẹ bé đã quyên góp được 5.500 USD (khoảng 125 triệu đồng) để tiến hành phẫu thuật cho Angel, giúp tránh việc dịch não tràn xuống khối u tại Philippines.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, tuy nhiên, tình trạng thoát vị não vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Khối u do căn bệnh gây ra che nửa khuôn mặt, lấp mắt trái, đồng thời khiến Angel không thể ngủ, thở và hoạt động như trẻ em bình thường.

Angel từng được phẫu thuật khi mới 4 tháng tuổi. Tuy nhiên, khối u trên gương mặt em vẫn chưa được loại bỏ.

Sau lần phẫu thuật đầu tiên, gia đình Angel may mắn được giới thiệu đến một tổ chức phi lợi nhuận. Cô bé 4 tuổi được các bác sĩ người Úc và New Zealand kiểm tra và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u hoàn toàn.

Sau 4 tiếng đồng hồ trong phòng mổ, 200 gram dịch và thịt thừa trên trán Angel đã được cắt bỏ. Bác sĩ Walter Flapper – người thực hiện cuộc phẫu thuật cho biết ông đã lấy xương từ hông của bé để bịt kín chỗ hở. Ông cũng chia sẻ dù có tỉ lệ thành công cao, nhưng cuộc phẫu thuật cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng bé Angel.

Và phép màu đã xảy ra, cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Lần đầu tiên trong đời, bé Angel có thể nhìn rõ mọi vật. Sắp tới, em tiếp tục được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tạo hình mũi, giúp phục hồi chức năng hô hấp cũng như mang lại ngoại hình bình thường cho Angel.

Sau ca phẫu thuật thành công vừa qua, sắp tới, Angel sẽ được phẫu thuật mũi để giúp phục hồi chức năng hô hấp cũng như lấy lại ngoại hình bình thường như những em bé khác.

Theo TTVH

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/su-thay-doi-than-ki-cua-be-gai-co-guong-mat-bi-goi-la-quai-vat-2619845-l.html