Sự thật vụ trộm mộ cổ tại Hà Nội

''Nhóm đối tượng khai nhận, họ tiến hành đào bới nhằm mục đích tìm đồ cổ trong gò đất chứ không có ý định xâm phạm vào ngôi mộ''

Liên quan đến vụ đào trộm mộ cổ tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) gây xôn xao dư luận, trao đổi với Đất Việt chiều 23/6, ông Bùi Đắc Dũng (Trưởng công an xã Trường Yên) cho biết, chưa có căn cứ xác định các đối tượng bị tạm giữ có hành vi đào trộm mộ.

''Ngôi mộ của dòng họ nhà tôi (dòng họ Bùi Đắc) có tuổi đời hơn 100 năm, cũng không phải thuộc dạng mộ cổ như những thông tin đã đưa trước đó. Tuy nhiên cái gò mà mộ tổ Bùi Đắc xây lên trên đó lại có tuổi đời hơn 600 tuổi.

Nhóm đối tượng khai nhận, họ tiến hành đào bới nhằm mục đích tìm đồ cổ trong gò đất chứ không có ý định xâm phạm vào ngôi mộ. Do vậy, không có căn cứ để xác định nhóm đối tượng này có hành vi đào trộm mộ'', ông Dũng nói.

Sau khi xem xét, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành chính, đồng thời yêu cầu khôi phục lại hiện trạng khu đất như ban đầu.

Đường hầm do các đối tượng đào lên để tìm của. Ảnh:VNE

Trước đó, rạng sáng 21/6, sau khi phát hiện có người lạ xuất hiện ở khu vực mộ tổ dòng họ Bùi Đắc tại thôn Yên Trường, một số người dân đã tiến hành theo dõi.

Đến 3h sáng cùng ngày, người dân đã cầm đèn pin, gậy xông tới khép chặt vòng vây nhằm bắt giữ nhóm đối tượng. Lúc này, hai người trong nhóm đã chạy thoát, 4 người bị giữ lại.

Tại công an xã, 4 người bao gồm Nguyễn Văn Nẻ, Nguyễn Văn Thắng, Đỗ Phú Hải, Lê Văn Tính, khai rằng họ đào hầm từ ngày 17/6 để ''tìm của'' chứ không "đào trộm mộ".

Khi tiến hành việc đào bới họ phủ bạt lên miệng hầm để không gây chú ý, ban đêm đào liên tục và kết thúc công việc khi trời bắt đầu sáng.

Tại hiện trường, đường hầm cách ngôi mộ tổ chừng 6m, phần miệng rộng hơn một mét, chiều dài 6m, không gian bên trong đủ rộng cho 3 người cùng đào bới.

Thu Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/su-that-vu-trom-mo-co-tai-ha-noi-3337879/