Sự thật trùm khủng bố QT Nguyễn Hữu Chánh được trao “giải nhân quyền”

(CATP) Trong khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vẫn đang củng cố hồ sơ pháp lý về tội trạng của trùm khủng bố quốc tế Nguyễn Hữu Chánh, kẻ cầm đầu tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” (tại Mỹ), tưởng rằng hắn trốn chui trốn lủi ở xó xỉnh nào, hóa ra lại tìm đến Los Angeles, bang California diễn trò “ảo thuật” trao “giải nhân quyền”! Thực ra, những kẻ trao cái gọi là “giải nhân quyền” cho Nguyễn Hữu Chánh chỉ là một nhóm ô hợp gồm những kẻ chống phá Nhà nước Việt Nam và đám đệ tử tà đạo Pháp luân công người Mỹ gốc Hoa, phối hợp nặn ra…

Nguyễn Hữu Chánh “phát biểu” sau khi nhận “giải nhân quyền” Ngày 26-9-2009, bên trong khách sạn Courtyard Marriot ở Los Angeles, tổ chức “Hiệp hội nhân quyền châu Á - Thái Bình Dương” (Asia - Pacific Human Rights Foundation) đã dựng lên màn kịch trao “giải nhân quyền” - “Human Rights Leader Prize 2009” cho khoảng 10 người Mỹ gốc châu Á, vì có “thành tích đấu tranh cho nhân quyền”, trong danh sách này có cả tên trùm khủng bố quốc tế Nguyễn Hữu Chánh. Bên trong hội trường khách sạn lố nhố mấy chục người, chủ yếu là đám đệ tử của Nguyễn Hữu Chánh, như “trung tướng” Tôn Thất Đính, “thiếu tướng” Lê Văn Tư và hai tên phó nháy kiêm “nhà báo” Phan Thành, Tuấn Bùi được giao phụ trách “khâu” tuyên truyền. Sau khi diễn ra các thủ tục lễ nghi, hơn chục người, được trao “giải nhân quyền 2009” là tấm bìa màu nâu, ghi mấy chữ tượng hình, bên cạnh in hình “nữ thần tự do”. Sau khi nhận giải, Nguyễn Hữu Chánh ông ổng cám ơn “Hiệp hội nhân quyền châu Á - Thái Bình Dương” đã trao “giải” cho y, vì thành tích “hết lòng đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam”. Thật trơ trẽn và nực cười! Ở hải ngoại, Nguyễn Hữu Chánh nổi tiếng là kẻ khủng bố chống phá Việt Nam, bị FBI ra lệnh cấm rời khỏi Mỹ để điều tra, nay lại được trao “giải nhân quyền”(?!). Thời gian qua, trước áp lực bị FBI điều tra về tội khủng bố, Nguyễn Hữu Chánh đêm ngày mất ngủ lo bị dẫn độ về Việt Nam, nhưng với bản chất của kẻ chống cộng cực đoan, y tìm đủ mọi chiêu để chạy tội. Sau bốn tháng bị bắt giam tại Seoul, Hàn Quốc (tháng 5-2006) và sau đó bị trục xuất về Mỹ tới nay, Chánh đã tổ chức “Đại hội” (từ ngày 15 đến 17-8-2008, tại Nam California, Mỹ), tuyên bố giải tán “Chính phủ Việt Nam tự do” để lập ra “Liên minh dân tộc Việt Nam”. Khi Chánh diễn trò này, cộng đồng người Việt tại Mỹ cho đây là nước cờ thể hiện mưu đồ thâm độc của Chánh và đồng bọn nhằm đối phó với hoạt động điều tra của FBI. Song “Đại hội” của bọn Chánh vừa kết thúc, FBI đã ra lệnh cấm y rời khỏi Mỹ để điều tra. Sau thất bại trên, Chánh tiếp tục diễn thêm mấy chiêu chạy tội vụn vặt nữa, song cũng chẳng ăn thua... Tuy vậy, Nguyễn Hữu Chánh không chịu bó gối ngồi im chờ ngày ra tòa, mà ra sức lợi dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để tiếp tục nuôi dưỡng ý đồ chống phá Nhà nước Việt Nam. Từ đầu năm 2009 tới nay, Chánh vận động liên kết với những phần tử người Mỹ gốc Hoa tham gia tà đạo Pháp luân công, lợi dụng vấn đề Tây Tạng, Tân Cương... chống phá chính phủ Trung Quốc lập ra nhóm “liên minh Á châu vì dân chủ”, ra mắt hôm 6-9 vừa qua, tại Anaheim, Nam California. Trước đó một ngày, Chánh đã kịp tổ chức tiếp “Đại hội đảng Dân tộc Việt Nam” và tuyên bố xanh rờn “Việt Nam sẽ sớm có tự do dân chủ”... Đám “đệ tử” phỏng vấn Nguyễn Hữu Chánh Quyền con người là giá trị chung của nhân loại. Đó là thành quả đấu tranh lâu dài của nhân dân lao động và các dân tộc trên thế giới chống lại áp bức, bóc lột và khẳng định quyền con người làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội. Vì vậy, không bao giờ có chuyện kẻ khủng bố cực đoan như Nguyễn Hữu Chánh được trao “giải nhân quyền” theo đúng nghĩa thực của nó. Sự thật là chỉ có những kẻ ngu muội, dốt nát mới nghĩ ra cách lợi dụng giá trị nhân quyền làm bình phong gỡ tội khủng bố. Hiện nay FBI đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ về tội khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh. Và như vậy, chỉ có thể chạy lên trời, Chánh mới hòng thoát tội. Một Việt kiều ở Los Angeles, Mỹ vừa email cho chúng tôi biết, việc Tòa án hình sự Bangkok, Thái Lan mở phiên tòa xét xử Võ Văn Đức (năm 2007) và Tòa án liên bang Mỹ đặt tại thành phố Los Angeles xử tên Nguyễn Tấn Vinh (năm 2007 và 2008) vì tội âm mưu đánh bom Sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bangkok và Manila, Philippines là sự phối hợp quốc tế, nhằm dọn đường để FBI xử tên Chánh.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=35911&mod=detnews&p=