Sự thật thông tin Trump hẹn gặp Putin ở Iceland?

Truyền thông Anh đang rộ thông tin, Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Iceland sau nhậm chức.

Dự đoán và phủ nhận

Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Iceland, ngày 15/1, cho biết nước này đã sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nhận được lá thư chính thức.

"Chính phủ Iceland chưa nhận được một lá thư nào liên quan tới vấn đề này. Nếu các quan chức ở Washington chính thức yêu cầu chính phủ Iceland tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Reykjavik, Iceland, chúng tôi sẽ tích cực xem xét và xem đây là cơ sở để cải thiện quan hệ giữa Mỹ-Nga”, cổng thông tin Iceland Monitor trích lời Ngoại trưởng Iceland, Gudlaugur Thor Thordarson cho biết.

Cùng ngày, truyền thông thế giới dẫn nguồn từ báo Sunday Times của Anh, bài báo cho biết ông Trump và các cộng sự đã thông báo với giới chức Anh rằng họ muốn sắp xếp cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lên kế hạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Iceland. Ảnh: SPUTNIK

Địa điểm được họ nhắm tới là thủ đô của Iceland, nơi cách đây 3 thập niên đã diễn ra cuộc gặp giữa hai nguyên thủ lúc đó là Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev.

Bài báo cũng bình luận rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Trump đang muốn tập trung nỗ lực nhằm khởi động lại mối quan hệ của Mỹ với Điện Kremlin, với ưu tiên là vấn đề vũ khí hạt nhân.

Nguồn tin từ Đại sứ quán Nga tại London cũng cho biết phía Moskva hoàn toàn nhất trí với kế hoạch của Mỹ về cuộc gặp thượng đỉnh nói trên.

Trong một diến liên quan, ngày 13/1, trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump nói muốn giữ lệnh trừng phạt mà chính quyền Obama áp đặt lên Nga trong một khoảng thời gian nhất định.

Tuy nhiên, ông cho biết sẽ xem xét việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tùy thuộc vào giải pháp hữu ích của Nga trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố cũng như hoạt động hỗ trợ khác mà ông thấy quan trọng với Mỹ.

Trước đó, theo Reuters, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nói với các quan chức ở Anh rằng ông muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh cùng Tổng thống Nga Putin tại Reykjavik, Iceland.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump trao đổi cởi mở về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận chống lại Nga với một số điều kiện chưa tiết lộ.

Ngay sau khi có thông tin trên, hai trợ lý hàng đầu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin đăng tải, ngày 13/1 trên tờ "The Sunday Times" (Anh) rằng ông Trump đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài tuần sau khi lên nhậm chức.

Một trợ lý giấu tên của ông Trump nói: "Câu chuyện này là một sự tưởng tượng". Trong khi đó, một trợ lý khác cho rằng thông tin trên là sai sự thật.

Lời khen và hứa hẹn cho cuộc gặp trực tiếp

Nhưng trên thực tế, dù chưa gặp nhau nhưng Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống Nga Putin vẫn luôn dành cho nhau nhiều lời khen ngợi.

Ngày 29/12, ông Trump tán dương tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã không vội vàng đáp trả các lệnh trừng phạt Washington vừa áp đặt.

Ông Trump nêu quan điểm trên tài khoản mạng xã hội Twitter: "Hành động trì hoãn thật tuyệt vời của ông Putin. Tôi luôn biết ông ấy là người rất thông minh!"

Trước đó nhà lãnh đạo Nga đã bác bỏ đề nghị của Bộ ngoại giao nước này về việc trục xuất ngay tức thời các nhà ngoại giao Mỹ tại Nga để trả đũa cho việc trục xuất các nhà ngoại giao của Nga tại Mỹ Washington đã tuyên bố.

Ngày 15/12, Tổng thống Putin cũng gửi thư cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trong thư, ông Putin đề nghị ông Trump hành động “theo tinh thần xây dựng và thực tế” để “khôi phục hợp tác song phương”. Và các thách thức nghiêm trọng của toàn cầu và khu vực cho thấy quan hệ Nga-Mỹ vẫn là một yếu tố quan trọng, đảm bảo ổn định và an ninh của thế giới hiện đại.

Ngày 23/12, ông Trump đã cám ơn về “lá thư hết sức dễ thương” của ông Putin mà đội chuyển tiếp quyền lực đã gửi cho ông. Ông Trump cho biết ông cũng hy vọng hai nước có thể khôi phục hợp tác. Theo ông Trump, “suy nghĩ này của ông Putin rất đúng” và hy vọng “hai bên có thể hành động theo suy nghĩ này và không phải đi hai con đường đối đầu nhau”.

Đặc biệt, ngày 14/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Donald Trump cũng đã từng điện đàm với nhau, nhất trí về nhu cầu cần bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Matxcơva. Theo đó hai chính trị gia đã thống nhất sẽ "thu xếp cho một cuộc gặp trực tiếp".

Bảo Ngọc

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/su-that-thong-tin-trump-hen-gap-putin-o-iceland-3327208/