Sự thật 'ma thuốc độc': Lừa bịp!

TP - Sau loạt bài Sự thật về con ma thuốc độc ở Hà Tĩnh , PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với lãnh đạo sở Y tế, Phòng PA25 Công an Hà Tĩnh.

“Sự thật là không có chuyện ma thuốc độc như nhiều người nghĩ. Đó là trò lừa đảo!”, Thượng tá Phan Thành Giáp - Trưởng phòng An ninh văn hóa Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định. Theo ông Giáp, trước đây ở Cẩm Xuyên từng xảy ra vụ việc đốt nhà, chém trâu bò của hàng xóm do nghi ngờ nhau về con ma thuốc độc. “Sự việc đơn giản nhưng hậu quả lại khôn lường, hàng xóm nghi ngờ lẫn nhau, nhiều người mang tiếng oan, ảnh hưởng an ninh trật tự, gây hoang mang trong quần chúng”, thượng tá Giáp nói. Theo ông Giáp, cần đẩy mạnh tuyên truyền tại những nơi xảy ra sự việc, giúp người dân hiểu đó là các triệu chứng bệnh thường gặp khi chuyển mùa, phải điều trị ở cơ sở y tế hoặc theo hướng dẫn của thầy thuốc. Lực lượng công an phải điều tra làm rõ các đối tượng tung tin đồn, có biện pháp để họ chấm dứt. “Các triệu chứng như đau bụng, đau đầu, cơ thể mỏi mệt là chuyện thường gặp do thời tiết thay đổi”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn cho biết. Theo ông Tuấn, do thiếu hiểu biết kèm tâm lý “có bệnh vái tứ phương”, người ta dễ tin vào lời đồn thổi về ma thuốc độc. Ngoài thay đổi thời tiết, những người dân nghi ngờ bị con ma thuốc độc thường ở miền núi, vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo. “Sở y tế Hà Tĩnh phối hợp với đài truyền hình tỉnh tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, khẳng định không có chuyện ma thuốc độc như nhiều người nghi ngờ”, ông Tuấn cho biết.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/504839/su-that-ma-thuoc-doc-lua-bip.html