Sự thật khủng khiếp qua lời kể của diễn viên phim cấp 3

Bị bạn diễn bạo dâm, lây bệnh qua đường tình dục, nghiện rượu và ma túy là những sự thật khủng khiếp mà diễn viên phim cấp 3 phải đối mặt.

Tamra Toryn bỏ nghề đóng phim cấp 3 vào năm 2012 sau 6 năm lăn lộn trong làng giải trí phim người lớn. Năm 2006, sau khi đóng bộ phim khiêu dâm đầu tiên không bao lâu, cô đã bị nhiễm HPV, một virus lây lan qua đường sinh dục và có thể dẫn tới ung thư cổ tử cung. Cùng thời điểm đó cô phát hiện mình mang thai. Toryn đã so sánh những diễn viên nữ trong các phim khiêu dâm bị đối xử như con vật đang được đấu giá.

Shelley Lubben (hay còn gọi là Roxy) bắt đầu tham gia làng giải trí phim người lớn năm 24 tuổi và tham gia 15 bộ phim. Trước đó cô từng là một gái bán hoa và trong suốt thời gian đóng phim khiêu dâm, cô bị nghiện rượu và ma túy. Roxy tâm sự cô thấy không an toàn mỗi khi đóng phim vì đa phần các diễn viên không dùng bao cao su. Hậu quả là cô đã bị lây bệnh ecpet và virus HPV từ bạn diễn.

Jessie Rogers bắt đầu nghiệp diễn viên phim khiêu dâm từ năm 18 tuổi, mặc dù chỉ trải qua nghề này 1,5 năm nhưng cô đã bị nhiễm khuẩn âm đạo, nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Sierra Sinn (phải) đóng 123 phim khiêu dâm từ năm 2005-2011. Trong trí nhớ của cô, khoảng thời gian đó thật kinh hoàng: “Thật vô cùng đáng sợ. Đó là những cảnh quay thô bạo. Tôi không hề được biết trước nội dung phim thế nào. Tôi đã khóc vì sợ và quản lý đã đánh tôi vì không muốn dừng lại cảnh quay.” Theo Sinn, những nữ diễn viên trong ngành công nghiệp giải trí người lớn đa số thường nghiện ma túy và rượu.

Jennie Ketcham đóng phim khiêu dâm từ năm 18 tuổi và tham gia khoảng 200 bộ phim. 7 năm sau, cô phải đi điều trị chứng nghiện tình dục. Mặc dù mỗi tháng, Jennie kiếm được khoảng 15.000 USD, nhưng cuối cùng cô nhận ra rằng nghề này không dành cho mình và đã từ bỏ và hiện Jennie đang là một nhà văn kiêm diễn viên truyền hình thực tế.

Năm 18 tuổi, Vanessa Belmond bắt đầu bước chân vào làm diễn viên phim cấp 3 và trong 7 năm làm nghề cô đóng hơn 20 phim. Năm 2013, sau khi giải nghệ, Vanessa mới chia sẻ những nỗi sợ hãi mà cô phải chịu đựng khi làm diễn viên phim khiêu dâm. Theo lời kể của Vanessa, cô bị ép phải đóng phim với nhiều diễn viên nam một lúc nên cô luôn mang nỗi sợ bị bạo lực tình dục và ngay sau bộ phim đầu tiên cô đã bị nhiễm nấm Chlamydia, một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Trong 3 năm làm diễn viên phim người lớn, Tanya Burleson (hay còn gọi là Jaxin) đóng 200 bộ phim. Cô luôn mang trong mình nỗi sợ bị nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục và bị bạo dâm. “Các diễn viên nam sẽ đấm vào mặt bạn, thân thể bạn như bị xé ra khi đóng phim, và lúc đó bạn không được coi là một con người nữa mà chỉ như một vật nào đó. Các nữ diễn viên thường lạm dụng ma túy là để quên đi việc mình bị đối xử bạo liệt như vậy mỗi khi quay phim”.

Giống đa phần các nữ diễn viên phim người lớn khác, Andi Anderson cũng nghiện ma túy, rượu trong suốt thời gian 6 năm cô đóng phim. “Tôi buồn khi nhận ra ma túy và rượu là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu uống rượu và tiệc tùng không kiểm soát, ma túy và các chất gây nghiện là món yêu thích của tôi” – người đẹp Thụy Điển thừa nhận.

Becca Brat nổi tiếng trong làng phim khiêu dâm từ năm 2001 và đã đóng hơn 200 bộ phim. Trong 5 năm đóng phim, Brat nhiều lần phải nhập viện vì bị bạn diễn nam bạo dâm và 4 lần phải đi điều trị tâm thần. Becca Brat đã tự giải thoát cho mình khỏi những nỗi sợ bằng cách giải nghệ, trở về với gia đình.

Marianna Luft từng có 10 năm làm diễn viên phim khiêu dâm. Trong thời gian hành nghề cô từng bị bạn diễn nam Max Hardcore hiếp dâm và mắc nhiều bệnh lây qua đường tình dục như lậu, Chlamydia và viêm âm đạo.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/su-that-khung-khiep-qua-loi-ke-cua-dien-vien-phim-cap-3-884054.html