Sự thật chuyện Xuân Trường được ưu ái ở Hàn Quốc: Giấc mơ hay ác mộng?

Những sự ưu ái, những đặc ân mà Xuân Trường đang nhận được ở CLB mới Gangwon (Hàn Quốc) chỉ là 'ảo'.

Tiền vệ Lương Xuân Trường trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VŨ VY

Tiền vệ Lương Xuân Trường trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VŨ VY

Đầu năm 2017, Xuân Trường chuyển sang CLB Gangwon từ một đội bóng khác của Hàn Quốc là Incheon United. Tương lai tươi sáng mở ra với tiền vệ gốc Tuyên Quang, bất chấp việc anh không thi đấu thành công trước đó.

Ở Incheon, Xuân Trường chỉ có đúng 3 lần vào sân đá chính và tất nhiên không để lại dấu ấn nào đáng kể. Sau này, khi rời đi, người ta mới biết lý do, là bởi HLV của Incheon United khi đó là Kim Do-hoon không hề thích đội bóng ký hợp đồng với một cầu thủ người Việt Nam.

Xuân Trường ở lại CLB trong suốt một mùa giải đơn giản là bởi vấn đề hình ảnh, sự giao kèo giữa HAGL và Incheon. Lúc này, một lần nữa người hâm mộ ở quê nhà lại thấp thỏm lo cho số phận của Xuân Trường ở đội bóng mới.

Xuân Trường sang Gangwon FC với lời hứa từ đội bóng này, rằng sẽ tạo điều kiện để anh thi đấu ít nhất 40% tổng số trận trong mùa giải. Thế nhưng, tính đến thời điểm này, 3 vòng đấu đã trôi qua, Xuân Trường vẫn chưa được ra sân dù chỉ là 1 phút. Anh gặp vấn đề về sức khỏe? Hoàn toàn không.

Nhìn cách Xuân Trường tỏa sáng khi cùng đội tuyển Việt Nam đá với Đài Bắc Trung Hoa thì rõ. Vẫn là những pha bóng uyển chuyển, những đường chuyền “chết người” không chê vào đâu được. Vậy thì nguyên nhân vì sao, một cầu thủ mà Gangwon dành rất nhiều lời có cánh khi anh mới tới, lại đang phải vất vả đi tìm cho mình khoảnh khắc ra sân đầu tiên?

Có 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất, dù là một tiền vệ tổ chức cực hay, nhưng Xuân Trường lại luôn cho thấy rõ điểm yếu của mình là thể lực. Nếu được đá chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam, anh thường xuống sức thấy rõ từ phút 70 trở đi.

Xuân Trường có nhiều đường chuyền rất “ngọt”, nhưng anh thiếu đi tốc độ để có thể bứt phá. Mà điều này lại cực kỳ quan trọng trong bóng đá hiện đại. Mẫu tiền vệ ưa thích của người Hàn Quốc thường phải mạnh về tốc độ, bên cạnh những kỹ thuật thượng thừa.

Nguyên nhân thứ hai, là Xuân Trường đang quá “bé nhỏ” để có thể cạnh tranh. Ở tuổi 22 và đang trong quá trình hoàn thiện, thật khó để anh cạnh tranh được với những ngôi sao mà Gangwon đã mua về. Đó là Vua phá lưới K-League 2016 Jung Jo-gook và cả “Cầu thủ hay nhất châu Á năm 2012” Lee Keun-ho.

Ngoài ra, 2 tiền vệ Moon Chang-jin và Hwang Jin-sung cũng được mặc định khi Gangwon xuất phát kể từ đầu mùa giải đến nay. Đấy là còn chưa kể hàng loạt những cầu thủ trẻ người bản địa có trình độ tương đương hoặc nhỉnh hơn Xuân Trường. Nói cách khác, tiền vệ này vẫn đang như kẻ học việc, không hơn.

Cách đây mấy hôm, tờ Fox Sports Asia đã có một bài viết với những phân tích đầy đủ, cặn kẽ để “cảnh báo” Xuân Trường. Theo đó, với dòng tít “Giấc mơ Hàn Quốc của Xuân Trường có nguy cơ trở thành ác mộng”, cây bút chuyên bình luận bóng đá Đông Nam Á Johnny Duerden cho rằng nếu không cải thiện tình hình hiện tại, Xuân Trường sẽ buộc phải trở về nước để cứu vãn sự nghiệp.

Rõ ràng, những sự ưu ái, những đặc ân mà Xuân Trường đang được nhận ở CLB mới Gangwon chỉ là “ảo”. Sẽ chẳng đi đến đâu cả, nếu HLV Gangwon cứ khen và động viên Xuân Trường ngoài mặt, nhưng thực tế lại không tạo bất cứ cơ hội nào để anh thể hiện ở đội bóng mới. Giữa một Xuân Trường của ĐTQG và một Xuân Trường của Gangwon FC đang là một khoảng cách quá lớn, mà nếu không cẩn thận, khoảng cách ấy sẽ khiến tương lai của tiền vệ tài năng trôi xa không thể kiểm soát.

LÊ VINH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/su-that-chuyen-xuan-truong-duoc-uu-ai-o-han-quoc-giac-mo-hay-ac-mong/722521.antd