Sự kiện Vertonghen gia nhập Tottenham: Bê cả tuyển Bỉ đến Premier League

(TT&VH)- Nếu HLV Marc Wilmots muốn xem giò xem cẳng các học trò để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014 sắp tới, chắc chắn tần suất những chuyến bay sang Anh của ông sẽ tăng lên đáng kể. Lý do: phân nửa đội tuyển Bỉ đều đang thi đấu ở xứ sở sương mù.

Tháng trước, Chelsea đã chiến thắng rất nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu khi sở hữu được bản hợp đồng bom tấn Eden Hazard. Tiền vệ nhạc trưởng của CLB Lille và ĐT Bỉ đã chọn Stamford Bridge làm bến đỗ kế tiếp cho sự nghiệp của mình, với giá chuyển nhượng 32 triệu bảng và mức lương khủng 170.000 bảng/tuần. Và như vậy, ở mùa giải tới, trong biên chế đội một của Chelsea có tới ba tuyển thủ Bỉ là Hazard, Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku. Ngoài ra, họ còn có một thủ thành rất tài năng là Thibaut Courtois, đang được cho Atletico Madrid mượn. Những cầu thủ này đều ở độ tuổi 9X và chính là tương lai của Chelsea.

Nếu tính cả đội dự bị, con số cầu thủ Bỉ mà Chelsea đang sở hữu lên tới... 7 người. Mới đây, các chuyên gia săn lùng tài năng trẻ của đội bóng này đã mang về ba tài năng trẻ là Lamisha, Tika và Charly Musonda Jr. Cả ba đều là con trai cựu tuyển thủ Zambia Charles Musonda, trong đó cậu út Charly Musonda Jr được đánh giá rất cao. Ở tuổi 15, tiền vệ này đã là trụ cột của U16 Bỉ và được các chuyên gia đánh giá là “một sự kết hợp giữa Xavi và Iniesta”. Để có được Charly Musonda Jr, Chelsea đã vượt qua một loạt ông lớn như Arsenal, Man City, Juventus và Real Madrid.

"Bom tấn" Eden Hazard của Chelsea- Ảnh Getty

Và đã từ rất lâu, Chelsea mong muốn có được sự phục vụ của Marouane Fellaini, cầu thủ 24 tuổi hiện đang khoác áo Everton. Tiền vệ tóc xù cao đến 1m94 này được xem như gương mặt lý tưởng thay thế dần Lampard vốn đã khá cao tuổi (sinh năm 1978). Chelsea đã đưa ra lời đề nghị 20 triệu bảng, và rất có thể họ sẽ đạt được mục tiêu bởi Everton đang đối mặt với khó khăn tài chính và khó từ chối một khoản tiền như thế.

Những chuyên gia phòng ngự

Eden Hazard, một tiền vệ tấn công, đang là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Bỉ, nhưng thật ra, thế mạnh nhất của người Bỉ không phải là tấn công mà lại là hàng phòng ngự gồm rất nhiều hảo thủ, và hầu hết trong số đó, đều đang thi đấu ở Anh.

Người đầu tiên phải kể đến dĩ nhiên là đội trưởng Vincent Kompany, người cũng đang mang băng thủ quân tại Man City. Chức vô địch lịch sử sau 44 năm của Man xanh ở mùa giải trước có công cực lớn của “hòn đá tảng này”. Và mặc dù mới 26 tuổi, nhưng Kompany đã rất giàu kinh nghiệm, nhờ được trui rèn ở môi trường Champions League từ năm 17 tuổi trong màu áo Anderlecht. Hai đội phó của ĐT Bỉ là Thomas Vermaelen và Jan Vertonghen đều đang thi đấu ở London trong màu áo Arsenal và Tottenham. Sau khi van Persie ra đi, Vermaelen sẽ tiếp quản băng đội trưởng của cầu thủ này và điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Còn Vertonghen, dù chưa hề ra mắt Spurs, nhưng đã chứng tỏ được năng lực của mình trong màu áo Ajax. Anh là thủ quân đích thực của đội bóng áo đỏ trắng sau khi Luis Suarez và Stekelenburg lần lượt ra đi, và mùa giải vừa rồi đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan.

Ngay cả các thủ môn Bỉ, vốn không được đánh giá cao về đẳng cấp cũng đã có những màn trình diễn rất ấn tượng và đáng để đặt niềm tin. Sau khi gia nhập Sunderland, Mignolet đã nhanh chóng đánh bật tất cả để trở thành người gác đền số một tại sân Ánh sáng. Thibaut Courtois cũng là sự lựa chọn đầu tiên trong khung thành Atletico Madrid, và trong tương lai, anh sẽ là người thay thế Cech ở Chelsea.

Trước thềm EURO 2012, khi ĐT Anh đá giao hữu với ĐT Bỉ tại Wembley (thắng 1-0), HLV Roy Hodgson từng xuýt xoa rằng giá ông có được một đội hình chất lượng và có chiều sâu như người đồng nghiệp Marc Wilmots. Chiến lược gia này không hề khách sáo. Đó là thời điểm Tam sư mất đi những tiền vệ trung tâm tài năng nhất như Wilshere, Barry, Lampard, và sau đó đến lượt trung vệ Gary Cahill cũng nghỉ nốt vì lý do chấn thương. Và những cái tên thay thế như Phil Jagielka hay Jordan Henderson không thể so được với Kompany, Vermaelen, Fellaini,...

Bóng đá Bỉ đã vắng mặt suốt 3 kỳ EURO và 2 kỳ World Cup gần nhất, song với một thế hệ trẻ trung và tài năng mà Marc Wilmots đang sở hữu trong tay, sẽ thật đáng tiếc nếu họ lại không thể góp mặt ở một giải đấu lớn sắp tới.

Tuấn Cương

Đội hình tuyển Bỉ tại Anh (sơ đồ 4-5-1)

Thủ môn: Mignolet (Sunderland). Hậu vệ: Vertonghen (Tottenham), Boyata (Bolton), Vermaelen (Arsenal), De Laet (Leicester). Tiền vệ: Fellaini (Everton), Kompany (Man City), Dembele (Fulham), Hazard (Chelsea), De Bruyne (Chelsea). Tiền đạo: Lukaku (Chelsea).

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/149n20120710110326923t0/su-kien-vertonghen-gia-nhap-tottenham-be-ca-tuyen-bi-den-premier-league.htm