Sự kiện nổi bật tuần: Kẻ chích điện bạo hành bé trai gây phẫn nộ

Vụ bạo hành bé trai Campuchia bằng chích điện, nhiều cán bộ PVN đi nước ngoài và mất liên lạc... là một số sự kiện trong nước đáng chú ý tuần này.

Vụ bạo hành trẻ em bằng chích điện

Trong tuần qua, dư luận rất quan tâm và phẫn nộ trước clip đối tượng Nguyễn Thành Dũng dùng chích điện bạo hành một bé trai khoảng 2 tuổi bị chia sẻ lên mạng. Ngay khi xuất hiện đoạn clip, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an đã huy động lực lượng theo dõi và xác minh được Nguyễn Thành Dũng (sinh năm 1982, ngụ tại Long Xuyên, An Giang) đang lẩn trốn ở TP.HCM. Đến khoảng 20h ngày 7/12, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Dũng tại quận 7, TP.HCM.

Chiều 9/12, C45 đã có buổi trao đổi thông tin điều tra với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Mặc dù đối tượng gây án tại Campuchia nhưng sau đó trốn về Việt Nam nên Công an Việt Nam đã tiến hành bắt giữ. Phía Campuchia sẽ cung cấp toàn bộ tài liệu để Công an Việt Nam điều tra, xét xử, theo đúng luật pháp của Việt Nam.

Nhiều cán bộ PVN tự ý đi nước ngoài và mất liên lạc

Đã có nhiều cán bộ nguyên là lãnh đạo của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tự ý đi nước ngoài và sau đó mất liên lạc.

Hết thời hạn nghỉ phép, ông Lê Chung Dũng - nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PVPower) - không đến cơ quan làm việc. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật Đảng và kỷ luật lao động với ông Lê Chung Dũng.

Gần đây, ông Vũ Đình Duy cũng bị buộc thôi việc vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động và quy định về quản lý đoàn đi nước ngoài. Lúc tự ý đi nước ngoài, ông Duy đang là ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tuy nhiên, từ tháng 7/2009, ông này được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex) thuộc PVN.

Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh, Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng xin đi nước ngoài chữa bệnh từ ngày 19/8/2016 nhưng cho đến nay không thấy quay trở lại và cũng mất liên lạc.

Xa hơn, vào năm 2014, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Thi công cơ giới - Lắp máy Dầu khí Trịnh Văn Thảo cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài bỏ trốn và hiện đang bị truy nã quốc tế về hành vi cố ý làm trái quy định quản lý kinh tế của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Mưa lũ liên tiếp hoành hành Nam Trung Bộ

Mưa lũ những ngày qua tại Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận đã khiến gần 20 người thiệt mạng, hàng ngàn căn nhà bị ngập, hơn 1.000 ha lúa và hoa màu chìm trong nước. Tại Quảng Ngãi, hàng loạt các khu dân cư ở các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ đã ngập sâu trong nước, có nơi ngập sâu từ 1 - 3m.

Hàng ngàn học sinh Quảng Ngãi phải nghỉ học hơn 10 ngày do mưa lũ. Đến nay, mọi công tác khôi phục trường lớp đang được nhanh chóng thực hiện để các em sớm trở lại trường.

Bình Định cũng là địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ khi mưa lớn liên tiếp những ngày qua khiến nhiều người chết, mất tích và bị thương. Nhiều khu dân cư bị ngập lụt, giao thông chia cắt.

Tại Kon Tum, tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Kon Tum bị sạt lở nghiêm trọng nhiều ngày liền gây ách tắc giao thông.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra thủ phạm tung tin đổi tiền

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an và một số đơn vị chức năng điều tra, tìm ra thủ phạm tung tin đồn Ngân hàng Nhà nước sắp đổi tiền. Đây là thông tin bịa đặt, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh tế vĩ mô của nước ta. Người dân cũng cần cảnh giác trước những thông tin sai lệch, để tránh thiệt hại không đáng có.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, hoàn toàn không có chuyện đổi tiền, người dân cần cảnh giác trước những thông tin thất thiệt, bịa đặt này.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/su-kien-noi-bat-tuan-ke-chich-dien-bao-hanh-be-trai-gay-phan-no-20161210091047282.htm