Sự kiện nổi bật trong tuần

Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen thăm chính thức Việt Nam, tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị gắn bó, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nga cùng Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan xúc tiến thành lập Liên minh kinh tế Âu - Á.

Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê viếng đền Y-a-xư-cư-ni, các nước láng giềng chỉ trích mạnh mẽ.

Chính phủ tạm quyền Thái-lan bác đề xuất hoãn tổ chức tổng tuyển cử, trong khi biểu tình kéo theo đụng độ gây thương vong.

Lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc Cam-pu-chia (CNRP) đối lập bày tỏ mong muốn trở lại bàn đàm phán với Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) cầm quyền.

Chính phủ lâm thời Ai Cập tuyên bố phong trào Anh em Hồi giáo (MB) là "tổ chức khủng bố" và cấm mọi hoạt động của MB.

Tổng Thư ký LHQ và dư luận thế giới kịch liệt lên án vụ đánh bom ngay giữa thủ đô Bây-rút của Li-băng, sát hại một cựu bộ trưởng.

Chính phủ Nam Xu-đăng bày tỏ sẵn sàng ngừng bắn và thương lượng nhằm chấm dứt xung đột.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/22012102-%20su-kien-noi-bat-trong-tuan.html