Sự khác biệt giữa nỗi sợ hãi của trẻ con và người lớn

Theo Bright Side, nỗi sợ hãi của con người thường thay đổi theo thời gian. Ở mỗi độ tuổi, chúng ta lại có những mối lo ngại khác nhau.

Chú hề trang điểm kinh dị vẫn khiến bạn sợ hãi dù đã trưởng thành.

Mỗi khi vào viện, nếu trẻ con sợ bị tiêm đau thì người lớn lại hoang mang về vấn đề viện phí.

Lúc nhỏ, những cơn ác mộng làm bạn toát mồ hôi nhưng khi trưởng thành, bạn chỉ sợ ước mơ còn dang dở.

Trẻ em thường sợ những con quái vật trong các câu chuyện giả tưởng, phim hoạt hình... Còn đối với người lớn, việc phải trông coi cả đám nhóc tỳ thực sự là vấn đề khó khăn.

Ngày còn nhỏ, bạn rất sợ gặp người lạ. Nhưng khi lớn lên, bạn lại sợ đến những chốn đông người mà mình như kẻ vô hình.

Trẻ con thường khóc mỗi khi được cha mẹ đưa đến tiệm cắt tóc. Lớn lên, mọi người lại có mối lo ngại khác - sợ tóc bị cắt xấu.

Trẻ nhỏ ra ngoài rất sợ lạc cha mẹ, còn người lớn thì lại lo lắng mỗi khi không tìm thấy đường.

Hương Liên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/su-khac-biet-giua-noi-so-hai-cua-tre-con-va-nguoi-lon-post691304.html