Sư giả lừa 600 triệu đồng để chạy giấy phép xây chùa

Sư giả lập Facebook để lừa một phụ nữ có nhu cầu “lo” giấy phép xây chùa tại nhà.

Ngày 20-10 Công an quận 1 (TP HCM) tạm giữ đối tượng Trần Phan Hoài Thái (18 tuổi, quê Long An) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ công an, vào tháng 11-2015 Thái lên mạng xã hội Facebook lập một tài khoản có tên “Thích Viên Giác” và đăng tải nhiều hình ảnh về nhà chùa và thông tin về phật pháp.

Tiếp đến Thái kết bạn với bà Nguyễn Thị B. (69 tuổi, quê Vĩnh Long, ngụ ở quận Bình Thạnh).

Chân dung của sư giả lừa phật tử 600 triệu đồng

Qua nhiều lần trò chuyện biết bà B. đang có ý định xây một ngôi chùa tại quê nên Thái đã lên tiếng “giúp đỡ”. Tháng 3-2016 Thái tự in một bản chứng nhận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tìm gặp bà B. Tại đây Thái yêu cầu bà B. chuyển tiền để làm lộ phí đăng ký Hội viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam và làm các giấy tờ khác.

Sau đó Thái thúc giục bà B. chuyển trực tiếp hoặc chuyển khoản 5 đến 50 triệu đồng để lo công việc.

Suốt thời gian dài, Thái liên tục dụ dỗ bà B. gửi tiền nhưng mọi việc vẫn không thấy tiến triển khiến bà sinh nghi nên đã trình báo công an.

Ngày 19-10, khi Thái nhận 30 triệu đồng từ bà B. tại một khách sạn ở quận 1 thì bị công an ập vào bắt giữ.

Tổng số tiền bà B. bị lừa lên đến 600 triệu đồng.

LÊ PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/su-gia-lua-600-trieu-dong-de-chay-giay-phep-xay-chua-20161020194912896.htm