Sử dụng thuốc giảm cân và những hệ lụy nhãn tiền

Khi sử dụng thuốc giảm cân với cơ thể bình thường, bạn sẽ phải đối diện với hiện tượng xuống dốc không phanh của da và tóc. Ngoài ra, nguy cơ tử vong và ngộ độc cũng không phải nhỏ.

Với cơ thể hơi mập mạp, hầu hết phụ nữ đều không mấy tự tin khi giao tiếp. Đặc biệt, chính cái tâm lý lấy số đo của các siêu mẫu làm tiêu chuẩn, đã khiến nhiều người bất chấp hậu quả để giảm cân. Trên thị trường hiện nay có không ít thuốc giảm cân được lưu hành dưới dạng thực phẩm chức năng, mà cái lợi hay cái hại thật khó đoán định.

Khi nào cần giảm cân? Nếu không thể xác định mập ốm theo đánh giá của đám đông, thì áp dụng công thức BMT. Rất đơn giản, hãy lấy cân nặng (tính theo kg) chia cho bình phương chiều cao (tính bằng mét) của mình. Người lớn có BMI trong phạm vi 18,50 đến 24,99 là người bình thường. Dưới 18,5 là gầy, trên 25 là người béo và trên 30 là béo phì.

Phụ nữ không thích béo, vì nhiều lý do. Tuy nhiên, lý do duy nhất để họ giảm cân là muốn đẹp hơn. Và một trong những cách giảm cân mạo hiểm hiện nay là uống thuốc giảm cân!

Khi sử dụng thuốc giảm cân với cơ thể bình thường, bạn sẽ phải đối diện với hiện tượng xuống dốc không phanh của da và tóc. Cơ chế chung của các loại thuốc giảm cân là làm cho cơ thể mất nước dần, mỡ theo đường nước đi ra ngoài cơ thể, trọng lượng mau chóng giảm xuống do sự thất thoát của cả nước và mỡ thừa.

Tình trạng thiếu nước này ảnh hưởng nghiêm trọng đến vẻ đẹp của da và tóc! Tóc không đủ nước, sắt và đạm sẽ bị khô dần và rụng nhiều hơn. Bên cạnh đó, da thiếu nước sẽ trở nên khô ráp, sần sùi, màu da mất đi vẻ hồng hào và đẩy nhanh quá trình lão hóa, nhăn nheo.

Đáng lưu ý, dùng phải thuốc giảm cân có chất DNP gây chết người. DNP là một hợp chất hữu cơ màu vàng, có dạng bột, viên nén hoặc dạng kem, được dùng làm thuốc trừ sâu và thuốc nổ. Nó từng được dùng hỗ trợ người ăn kiêng vào những năm 1930 nhưng đã bị cấm sau khi bị phát hiện độc hại và có khả năng gây ung thư.

Tuy nhiên những năm qua, nó "tái xuất" và được nhiều người ưa chuộng, nhất là những người muốn giảm cân nhanh. Nó được quảng cáo là "thuốc giảm cân thần kỳ" và được rao bán trên mạng với giá khoảng 2,2 triệu đồng mỗi viên.

Các chuyên gia cho biết cơ chế hoạt động của DNP là khiến cơ thể trở nên quá nóng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, do đó đốt cháy nhiều chất béo. Nhưng nó cũng gây ra tình trạng mất nước, nôn mửa và tim đập nhanh hoặc không đều, gây đột quỵ nguy hiểm đến tính mạng.

Trên thực tế, ở Anh, nữ sinh tên Eloise Aimee Parry, 21 tuổi đã tử vong sau khi uống 8 viên DNP để giảm cân, mặc dù cân nặng của cô bình thường. Tính từ năm 2008, 5 người Anh đã thiệt mạng sau khi dùng thuốc giảm cân có DNP.

Tại Việt Nam ước tính có khoảng 100 nhãn hiệu thuốc giảm cân được sản xuất trong nước và nhập vào Việt Nam qua nhiều đường khác nhau. Mê hồn trận thuốc giảm cân, có thể chia ra làm ba loại: Thứ nhất, các loại thuốc làm no đầy ống tiêu hóa. Thứ hai, các loại thuốc làm chuyển hóa các chất béo có trong cơ thể. Thứ ba, các loại thuốc gây chán ăn. Trong đó thuốc gây chán ăn là nguy hiểm nhất.

Thuốc giảm cân sản xuất tại Hàn Quốc, Trung Quốc trên thị trường nước ta ngày càng đa dạng, khoảng vài chục loại. Nguyên nhân khiến khách hàng sử dụng nhiều do giá vừa phải, khoảng từ 1.400 đồng - 4.000 đồng/viên. Ngoài ra còn có nhiều loại thuốc giảm cân của Mỹ, Úc, Pháp, Nhật.

Tại các cửa hàng thuốc lớn còn có bán cả các loại thuốc giảm cân đắt tiền mà theo người bán là rất có tác dụng, giá bán có loại lên tới trên 100.000 đồng/viên. Muốn có những loại thuốc này cần phải có người quen các nhà thuốc giới thiệu mới mua được. Có nhiều khách hàng chỉ cần nghe nói có loại thuốc mới xuất hiện ở nước ngoài là đòi mua liền, dù giá cao hơn giá trị thật vài trăm ngàn đồng cũng chấp nhận mua. Lâu rồi đâm ra nghiện uống thuốc giảm cân.

Theo khảo sát của một công ty dược, trong các loại thuốc giảm cân thì thuốc gây chán ăn chiếm ưu thế nhất. Giá các loại này khoảng từ 5.000 đồng - 25.000 đồng/viên. Người sử dụng thuốc không cảm thấy đói. Mặt khác, thuốc còn gây khó ngủ, khó thở làm cơ thể mệt mỏi, chán nản. Dù biết nguy hiểm, nhưng do thấy có tác dụng nhanh nên nhiều người tìm mua loại thuốc này.

Nói về tác dụng thực sự của những loại thuốc giảm cân đang được bán tràn lan trên thị trường, PGS. TS Nguyễn Thị Lâm - Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “Thuốc giảm cân được chia thành các loại, đó là loại giảm hấp thu chất béo từ lòng ruột, tăng cường đốt cháy chất béo trong cơ thể và thuốc gây nhuận tràng. Tuy nhiên, loại thứ hai không nên dùng, vì dùng lâu sẽ gây mất các chất dinh dưỡng của cơ thể. Giả sử giảm được 8 – 10 kg như quảng cáo thì sức khỏe người sử dụng có thể gặp nguy hiểm, nhất là những người đã mắc bệnh gout.

Ngoài ra, khi sử dụng thuốc giảm cân, chị em sẽ phải chấp nhận sống chung với những tác dụng phụ không mong muốn như tiêu chảy kéo dài, suy nhược cơ thể, dùng lâu dài có thể ảnh hưởng đến thần kinh, huyết áp, gây trầm cảm, phải lệ thuộc vào thuốc..., ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống. Do nguồn gốc sản phẩm không đảm bảo, dẫn đến nhiều trường hợp bị tiêu chảy hoặc do cũng có thể do hệ tiêu hóa từng người. Khi bị đau bụng, tiêu chảy, người tiêu dùng nên dừng ngay lại để tránh nguy cơ bị mất nước trầm trọng”.

Các chuyên gia y tế và thẩm mỹ đều có chung lời khuyên: Quảng cáo một tháng giảm được mấy kg là không đáng tin! Sử dụng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc hoặc giảm cân siêu tốc là điều rất nguy hiểm. Bởi thuốc giảm cân chứa chất kích thích làm cơ thể chán ăn, đúng là có giảm cân nhưng giảm cân đó là do thiếu ăn.

Trên thực tế đã có những người bị ngộ độc, thậm chí tử vong vì dùng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Giảm cân thực sự phải là giảm lượng mỡ dư thừa trong cơ thể bằng chế độ ăn hạn chế tinh bột và chất béo, thực hiện một cách từ từ, bài bản trong nhiều tháng thậm chí hàng năm mới thành công được.

Khoa học và văn minh, phụ nữ muốn giảm cân nên lấy nền tảng là kiểm soát chế độ ăn và tăng cường hoạt động thể lực. Thuốc giảm béo chỉ dùng khi chỉ số khối cơ thể BMI > 30 (BMI = số cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m) và không nên dùng cho trẻ em. Chỉ dùng thuốc khi thực sự cần thiết và có sự tư vấn sử dụng của bác sĩ dinh dưỡng.

Để giảm cân và có được vóc dáng như ý, thay vì dùng các loại thuốc giảm cân gây nguy hiểm, chị em có thể sử dụng các biện pháp sau, vừa an toàn, vừa hiệu quả:

- Tránh các thực phẩm cung cấp năng lượng nhiều như: Bánh kẹo, nước ngọt đóng chai, bánh rán, thịt nhiều mỡ.

- Ăn nhiều rau xanh, trái cây.

- Tập thể dục thể thao ít nhất 30 phút/ngày.

- Muốn giảm cân một cách khoa học, bạn nên tới các trung tâm tư vấn dinh dưỡng, các bác sĩ sẽ khám và tư vấn làm thế nào để đạt hiệu quả giảm cân như mong muốn mà không gây những tác dụng phụ.

HOÀNG KIM

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/su-dung-thuoc-giam-can-va-nhung-he-luy-nhan-tien-post170096.html