Sử dụng Flycam “chui” bị CSCĐ phát hiện

Sáng 22-8, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội cho biết, trước đó tổ công tác thuộc Đại đội 4, do Trung úy Nguyễn Minh Tuấn (tổ trưởng) cùng 3 cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ trên đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện Nguyễn Duy Hưng, SN 1982, trú tại Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội đang chuẩn bị điều khiển Flycam (thiết bị máy bay không người lái tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời chuyển đối tượng về CA phường sở tại tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Được biết, anh Hưng mua Flycam trên với giá 15 triệu đồng và trước đó đã sử dụng nhiều lần.

Theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28-3-2008 của Chính phủ và Công văn hướng dẫn ngày 21-7-2015 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý hoạt động của các loại máy bay không người lái (Flycam/drone), các phương tiện bay nhẹ nhằm giảm thiểu những hoạt động bay tự do góp phần đảm bảo an toàn, giữ gìn an ninh hàng không và trật tự xã hội.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân muốn sử dụng thiết bị Flycam phải xin phép và được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền thì mới được sử dụng Flycam. Qua sử dụng thiết bị Flycam kẻ xấu có thể cài chất nổ hoặc chụp ảnh… phục vụ cho mưu đồ xấu.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/su-dung-flycam-chui-bi-cscd-phat-hien-116519